Thứ 5, 20/03/2025, 09:40

"Ðiểm tô" cho phố phường

09:10, 25/10/2017

Mô hình "Những tuyến đường hoa - tuyến đường phụ nữ tự quản" do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Bảo Lộc triển khai tại một số xã, phường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, góp phần "điểm tô" cho phố phường ngày càng sạch đẹp.

Mô hình “Những tuyến đường hoa - tuyến đường phụ nữ tự quản” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Bảo Lộc triển khai tại một số xã, phường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, góp phần “điểm tô” cho phố phường ngày càng sạch đẹp.
 
Phụ nữ Tổ dân phố 2 (phường Lộc Sơn) chăm sóc hoa trên tuyến đường Đội Cấn. Ảnh: B.H
Phụ nữ Tổ dân phố 2 (phường Lộc Sơn) chăm sóc hoa trên tuyến đường Đội Cấn. Ảnh: B.H

Không khó để nhận ra sự thay đổi tích cực tại đường Nguyễn Trãi (xã Lộc Thanh) trong thời gian gần đây. Trên đoạn đường dài 700 m, cả 2 bên lề đường, hoa các loại và cây cảnh đã dần thay thế cho cỏ dại như trước đây. Một cảnh quan môi trường tươi mới, sinh động đã được hình thành với sự góp công, góp sức của những người phụ nữ.
 
Theo Hội LHPN TP Bảo Lộc, xã Lộc Thanh là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai mô hình tuyến đường hoa do Hội LHPN phát động. “Ban đầu, nghe nói về mô hình đường hoa thì các chị em rất e ngại vì cả đoạn đường dự định triển khai trước đây toàn đất đá, rác thải. Thế nhưng, với mong muốn đường phố ngày càng đẹp hơn nên chị em đã cùng chung sức dọn dẹp, làm đất, rồi mua cây, mua hoa về trồng. Sau vài tháng, tuyến đường đã trở nên sạch đẹp hơn. Chính điều này là động lực để chị em cố gắng tiếp tục nhân rộng ra các tuyến đường khác” - chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Thanh, chia sẻ. 
 
Tương tự, gần 1 km lề trên tuyến đường Lý Thái Tổ (đoạn qua địa bàn Thôn 1, xã Đam Bri cũng đang dần “thay da đổi thịt”. Nhiều loại hoa và cây cảnh đã được chị em phụ nữ trồng, tạo hình và chăm sóc mỗi ngày khiến tuyến đường trở nên “mướt mắt” hơn. Chị Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đam Bri, cho biết: “Đây là đoạn đường dốc, cua gấp, 2 bên đường cây cối và cỏ dại mọc um tùm làm che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Việc triển khai mô hình tại khu vực này vừa đáp ứng nhu cầu tạo mỹ quan cho cung đường vào xã, vừa đảm bảo cho tuyến đường thông thoáng, giúp các phương tiện lưu thông an toàn hơn”. 
 
Trồng hoa dọc các tuyến đường được xem là mô hình mới tại địa bàn TP Bảo Lộc. Vì vậy, bước đầu triển khai gặp khá nhiều khó khăn. Một số tuyến đường cây và hoa vừa được trồng xuống thì lại bị người dân nhổ trộm. Tuy nhiên, không vì vậy mà chị em phụ nữ nản lòng mà ngày càng đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình. Ngoài nguồn cây giống, hoa giống do Hội LHPN thành phố hỗ trợ, tại nhiều địa phương, các chị em đã chủ động tìm các loại hoa có sức sống tốt để trồng trên các tuyến đường. Nhân dân tại một số tuyến đường cũng tích cực góp giống hoa, phụ giúp chị em làm cỏ, cuốc đất, trồng và chăm sóc hoa. Đi qua tuyến đường Đội Cấn (phường Lộc Sơn), không ít người phải trầm trồ khen ngợi bởi con đường không chỉ được bà con quét dọn sạch sẽ mỗi ngày mà còn rực rỡ sắc màu các loài hoa. Bà Nguyễn Thị Mến, người dân Tổ dân phố 2 (phường Lộc Sơn) bày tỏ: Nhìn tuyến đường rực rỡ sắc màu của các loài hoa thì người dân như chúng tôi thích lắm. Sáng nào, chị em cũng vừa gặp nhau trò chuyện, vừa tiện tay nhổ vài cây cỏ, tỉa những cành lá khô héo để đảm bảo cho hàng hoa luôn được xanh tốt. Còn theo ông Trần Văn Thanh, người dân Tổ dân phố 2 (phường Lộc Sơn), thì thấy chị em phụ nữ tích cực quá nên thành viên các gia đình có đường hoa đi qua cũng phụ giúp. Nhiều người đem hoa của nhà mình ra trồng. Riêng ông, bữa trước đã góp hoa rồi nhưng nay vẫn tiếp tục mang trồng thêm ít cây nữa để tuyến đường thêm đẹp. Hoa trồng đẹp rồi thì khi nào rảnh mỗi người lại tự nhổ cỏ, bón phân, tưới nước. 
 
Theo thống kê của Hội LHPN TP Bảo Lộc, đến nay, có ít nhất 7 cơ sở hội trực thuộc đã triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường tự quản - tuyến đường hoa” với tổng chiều dài gần 5 km. Trong đó, tại các địa bàn như: xã Lộc Thanh, Đam Bri, phường Lộc Sơn..., một số loài hoa đã bắt đầu khoe sắc. Các địa bàn khác như: Xã Lộc Châu, Đại Lào, Lộc Nga và phường B’Lao đang tiếp tục triển khai thực hiện mô hình. Theo bà Trần Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN TP Bảo Lộc, tuyến đường hoa là cách làm mới chỉ đang trong quá trình khởi động. Do đó, để mô hình này trở thành phong trào rộng khắp, để có những tuyến đường hoa thật đẹp thì rất cần sự chung tay và ý thức tự giác của tất cả mọi người, chứ không riêng hội viên phụ nữ. Nếu mô hình thành công sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung trong quá trình xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
 
BÍCH HỒNG