Thứ 3, 18/03/2025, 23:20

Màu áo trắng trên cao nguyên xanh

09:10, 26/10/2017

Giữa vùng cà phê xanh ngắt Lâm Hà, những cư dân cao nguyên vẫn hàng ngày được chăm sóc sức khỏe bởi một đội ngũ y bác sỹ, cán bộ đầy tận tâm. Màu áo trắng trên cao nguyên xanh tươi đẹp như tấm lòng của những "lương y như từ mẫu", ấm áp giữa bộn bề cuộc sống.

Giữa vùng cà phê xanh ngắt Lâm Hà, những cư dân cao nguyên vẫn hàng ngày được chăm sóc sức khỏe bởi một đội ngũ y bác sỹ, cán bộ đầy tận tâm. Màu áo trắng trên cao nguyên xanh tươi đẹp như tấm lòng của những “lương y như từ mẫu”, ấm áp giữa bộn bề cuộc sống.
 
Khám bệnh tại Trung tâm Y tế Lâm Hà. Ảnh: D.Q
Khám bệnh tại Trung tâm Y tế Lâm Hà. Ảnh: D.Q

Ba mươi năm ấy biết bao nhiêu tình
 
Nhắc lại những ngày ban đầu từ Hà Nội vào Lâm Hà xây dựng vùng kinh tế mới, ít người dân nào không nhớ những cơn sốt rét rừng, những cái ớn lạnh rùng mình giữa trời chang chang nắng. Thiếu thuốc, thiếu y bác sỹ, địa bàn toàn rừng rậm, đường đi lại khó khăn, cư dân Lâm Hà thiếu thốn mọi bề, bệnh tật, nhất là bệnh sốt rét hoành hành khắp nơi.
 
Thời điểm thành lập Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà cũng trùng vào những ngày thành lập huyện, tháng 10/1987. Khi ấy, Trung tâm bao gồm sự sáp nhập của Bệnh viện Đa khoa Kinh tế mới Hà Nội, phân viện Đam Pao và 4 trạm y tế vùng sâu của Đức Trọng. Đội ngũ cán bộ y tế chỉ có 86 cán bộ viên chức, số ít cán bộ có chuyên môn chủ yếu từ Hà Nội vào tăng cường. Trung tâm Y tế cũng chỉ là những dãy nhà tạm lợp tôn xi măng cũ, trang thiết bị cũ, nói gì tới 3 phân viện vùng sâu. Vượt khó, vượt khổ, những người chiến sỹ áo trắng đã ngày đêm gắn bó với công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
 
Xác định được vai trò cực kỳ quan trọng của ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã đổ nhiều sức lực và cả tiền bạc vào xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhân lực cho ngành y tế. Cùng với sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội dành cho Lâm Hà, hôm nay bộ mặt y tế Lâm Hà đã là một bức tranh sáng, đồng hành cùng sức khỏe nhân dân trên đường phát triển.
 
Áo trắng ấm áp giữa cao nguyên
 
Bác sỹ Lê Xuân Ban, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Lâm Hà, một người có nhiều năm gắn bó với ngành y tế hồ hởi chia sẻ: “Nếu so với thời điểm Trung tâm mới thành lập thì giờ đã rất khác, ngành y tế chúng tôi đã có một bước tiến dài, đủ sức đáp ứng nhu cầu chữa trị của bệnh nhân”. Bác sỹ Ban cung cấp, hiện Trung tâm Y tế Lâm Hà có một bệnh viện hạng 3 với 90 giường bệnh, 7 khoa, 4 phòng và 2 đội y tế dự phòng. Các yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản có đầy đủ các trang thiết bị, máy y cụ cơ bản phục vụ công tác khám và chữa bệnh như siêu âm màu, máy X.quang, máy giúp thở, máy xét nghiệm 18 thông số... Trung tâm có 290 cán bộ, nhân viên, trong đó có 58 bác sỹ, 24 bác sỹ CK I và 2 bác sỹ CK II. Trung bình mỗi năm trung tâm khám, chữa bệnh cho khoảng 250 ngàn lượt bệnh nhân, trong đó không ít bệnh nhân từ Đam Rông ra và từ vùng Đức Trọng lân cận sang thăm khám. Ngoài ra, 16 trạm y tế xã, thị trấn và 2 phòng khám đa khoa khu vực với lượng y, bác sỹ có mặt đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế. Hai đội y tế dự phòng của trung tâm chuyên làm công tác phòng chống dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, chân tay miệng… và nhiều năm nay, Lâm Hà không bị dịch bệnh bùng phát có sự góp sức không ít của cán bộ, y bác sỹ ngành y tế.
 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Lâm Hà cũng đã tích cực làm việc tuyên truyền, vận động KHH gia đình, ổn định quy mô dân số. Hiện tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Lâm Hà là 1,32%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD là 12,2%, tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt trên 82%, cao hơn mức trung bình toàn quốc. 
 
Ông Đinh Đức Chí, Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà chia sẻ, hết năm 2016 toàn bộ 16 xã của Lâm Hà đều đạt chuẩn NTM về y tế. Nhưng thành tích không quan trọng bằng sức khỏe nhân dân được chăm sóc, bằng niềm tin của bệnh nhân dành cho những “chiến sỹ áo trắng” luôn đồng hành với nhân dân, cùng chung tay xây dựng một Lâm Hà đẹp, ấm no và an toàn.
 
DIỆP QUỲNH