Thứ 2, 21/04/2025, 20:20

Tập trung quản lý, bảo vệ hồ Ðankia - Suối Vàng

04:10, 27/10/2017

Đây không chỉ là một trong những danh thắng nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng mà còn là công trình đa mục tiêu: sử dụng tưới tiêu cho nông nghiệp, cung cấp nước cho thủy điện và là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho cư dân Đà Lạt và một phần của huyện Lạc Dương nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt…

Đây không chỉ là một trong những danh thắng nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng mà còn là công trình đa mục tiêu: sử dụng tưới tiêu cho nông nghiệp, cung cấp nước cho thủy điện và là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho cư dân Đà Lạt và một phần của huyện Lạc Dương nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt…
 
Việc san ủi đất sản xuất nông nghiệp quanh khu vực hồ vẫn còn rất phức tạp
Việc san ủi đất sản xuất nông nghiệp quanh khu vực hồ vẫn còn rất phức tạp

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kết luận, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh sau khi kiểm tra thực tế công tác quản lý hồ Đankia - Suối Vàng và san ủi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương. Qua kiểm tra thực tế, việc sản xuất nông nghiệp quanh hồ (trong và ngoài hành lang bảo vệ hồ), tình trạng rác thải nông nghiệp, san ủi đất sản xuất nông nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, làm bồi lắng lòng hồ, gây sạt lở và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi phối hợp với UBND huyện Lạc Dương khẩn trương kiểm tra, thống kê số hộ, diện tích canh tác nông nghiệp nằm trong hành lang bảo vệ hồ Đankia - Suối Vàng; có kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục; quản lý an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạc Dương tổ chức kiểm tra việc san ủi đất trên địa bàn, trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017.
 
Song song với đó, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND huyện Lạc Dương chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT, thường xuyên kiểm tra, giám sát; tuyệt đối nghiêm cấm việc để san ủi đất trong hành lang bảo vệ công trình cũng như khu vực thượng lưu của hồ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nguồn nước, không vứt rác thải nông nghiệp và bao bì thuốc BVTV sau sử dụng ngay tại ruộng. 
 
Riêng việc xây dựng hồ chống bồi lắng, huyện cần phối hợp với Sở NN&PTNT để khảo sát kỹ, lựa chọn phương án tối ưu, đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả trong việc đầu tư.
 
THỤY TRANG