(LĐ online) - Ngày 18/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đức Trọng về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam".
(LĐ online) - Ngày 18/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đức Trọng về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.
|
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc |
Theo báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Đức Trọng, trong thời gian qua, Hội đã phát huy vai trò tích cực trong hoạt động, cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền cho nạn nhạn bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện.
Cụ thể như: Vận động xây dựng quỹ hội được 150 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ những gia đình nạn nhân chất độc da cam sửa chữa, giúp vốn sản xuất, trong đó hỗ trợ sửa 1 căn nhà 10 triệu đồng, giúp vốn sản xuất cho 4 đối tượng là 34 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện triển khai các biện pháp nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc hóa học như: Tổ chức kiểm tra sức khỏe bệnh tật, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn và có người bị bệnh tật nặng…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà huyện Đức Trọng đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, cũng mong muốn trong thời gian tới, huyện Đức Trọng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục rà soát, quan tâm tới đời sống của các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
N.MINH