(LĐ online) - Vượt qua 95 ý tưởng, đề án sáng tạo của các cá nhân, tập thể từ 59 tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc trên cả nước, ý tưởng "Thiết kế túi màng lọc ứng dụng công nghệ thẩm thấu thuận (Forward Osmosis) cho xử lý nước vùng lũ và nhiễm mặn" của nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu – Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Đà Lạt là 1 trong 3 ý tưởng sáng tạo được nhận hỗ trợ để hiện thực hóa của ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017.
(LĐ online) - Vượt qua 95 ý tưởng, đề án sáng tạo của các cá nhân, tập thể từ 59 tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc trên cả nước, ý tưởng “Thiết kế túi màng lọc ứng dụng công nghệ thẩm thấu thuận (Forward Osmosis) cho xử lý nước vùng lũ và nhiễm mặn” của nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu – Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Đà Lạt là 1 trong 3 ý tưởng sáng tạo được nhận hỗ trợ để hiện thực hóa của ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017.
|
TS Hậu (thứ 4 từ trái sang) cùng nhóm nghiên cứu và các cộng sự hoàn chỉnh ý tưởng |
Ý tưởng về màng lọc thẩm thấu thuận hoạt động theo nguyên lý nước bẩn có nồng độ thấp sẽ qua màng và vào bên trong túi lọc, nơi có nồng độ cao. Thông qua cơ chế thẩm thấu này, với những lỗ màng nhỏ, các chất bẩn như ion kim loại nặng, vi khuẩn, chất hữu cơ… sẽ bị giữ lại ở bề mặt ngoài màng, do đó nguồn nước sạch thấm qua màng có thể uống được. Với việc thực hiện thành công ý tưởng này sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước khẩn cấp trong và sau thời gian xảy ra lũ lụt cho bà con vùng lũ các tỉnh miền Trung và đặc biệt là các vùng bị xâm nhập mặn như Ninh Thuận, Bình Thuận, đồng bằng sông Cửu Long.
AN NHIÊN