Từ sự đồng thuận đóng góp, ủng hộ của nhân dân, đến nay, điện đã được kéo về thắp sáng tại 11/11 thôn của Ninh Loan (Đức Trọng). Từ ngày có điện, đời sống của người dân tại các thôn, xóm cũng dường như "bừng sáng" hơn.
Từ sự đồng thuận đóng góp, ủng hộ của nhân dân, đến nay, điện đã được kéo về thắp sáng tại 11/11 thôn của Ninh Loan (Đức Trọng). Từ ngày có điện, đời sống của người dân tại các thôn, xóm cũng dường như “bừng sáng” hơn.
|
Từ ngày có điện chiếu sáng ban đêm, đời sống người dân xã Ninh Loan như khởi sắc hơn. Ảnh: N.M |
2 năm nay, người dân thôn Hùng Hưng (Ninh Loan) mỗi lần có công việc phải đi ra khỏi nhà vào ban đêm đã không còn phải ái ngại vì kể từ 6 giờ tối đến 5 giờ 30 sáng hôm sau điện đường được chiếu sáng khắp nơi.
“Vui lắm cô ơi, trước, mỗi lần đi đâu vào buổi tối cũng ngại lắm, nhưng giờ thì đi “vô tư” rồi. Có điện về, mọi người trong thôn ai cũng vui hẳn lên, giờ đường bê tông cũng đang làm, chỉ vài tháng nữa thôi, chắc chắn buổi tối con đường này sẽ nhộn nhịp lắm đây” - bà Ngô Thị May, một người dân của thôn phấn khởi cho biết.
Chia sẻ thêm về niềm vui này, ông Nguyễn Văn Trụ - Thôn trưởng Thôn Hùng Hưng cho biết, để có kinh phí kéo điện về con đường dẫn vào thôn, cuối năm 2015, lãnh đạo thôn đã đứng ra vận động mỗi hộ dân trong thôn đóng góp 350 ngàn đồng/hộ. Nhận thấy đây là chủ trương thiết thực, người dân trong thôn đều nhiệt tình hưởng ứng. Trong vòng một tháng rưỡi, bà con đã đóng góp đầy đủ và ngay sau đó, điện đã được kéo về thôn. “Từ ngày có điện, chúng tôi ai nấy đều rất vui. Ngoài số tiền đóng góp xây dựng hệ thống chiếu sáng ban đầu, mỗi tháng mỗi người dân đóng 11 ngàn đồng/hộ để trả tiền điện thắp sáng hàng đêm. Tuy tốn kém một chút nhưng nhờ có điện, tình hình an ninh trật tự trong thôn cũng ổn hơn rất nhiều, bà con trong thôn cũng yên tâm làm ăn, sinh sống hơn” - ông Trụ nói.
Từ năm 2014, điện đường cũng được kéo về thôn Châu Phú. Ông Trịnh Văn Minh, công an viên thôn Châu Phú cho biết, để kéo được điện về thôn, chủ trương của lãnh đạo thôn đưa ra, người dân đều rất đồng thuận. Chị Vũ Thị Hương, người dân trong thôn cũng thật lòng chia sẻ: “Lúc đó, mỗi hộ chúng tôi đóng 700 ngàn đồng tiền kéo dây, lắp bóng điện, thêm 100 ngàn đồng nữa để lắp đồng hồ và giờ mỗi tháng cũng đóng 12-14 ngàn đồng để trả tiền điện. Nói thật, nếu tính toán hơn thiệt thì chắc chẳng ai chịu bỏ tiền ra để đóng, nhưng khi nghe phân tích về cái được nhiều từ khi có điện, chúng tôi đều rất đồng tình ủng hộ. Mà đúng là từ ngày có điện, tình trạng ăn cắp vặt trong thôn cũng không còn; rồi cũng từ khi có điện, hàng xóm láng giềng cũng hay qua lại thăm viếng nhà nhau hơn, chứ như trước đây khi chưa có điện, khi màn đêm buông xuống thì nhà ai biết nhà nấy thôi. Vì dù có muốn chạy qua chạy lại nhưng thấy trời tối lại thấy ngài ngại nên lại thôi”.
Không riêng thôn Hùng Hưng hay Châu Phú mà hiện 11/11 thôn của xã Ninh Loan điện đã được kéo về tận các thôn, xóm. Từ ngày đường sá được thắp sáng, không khí ban đêm tại các thôn sôi động hẳn lên. Không những tạo được mỹ quan cho thôn, ánh sáng đèn đường còn góp phần đáng kể vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; người dân an tâm hơn mỗi khi đi ra đường vào buổi tối; trẻ em được thoải mái vui chơi dưới ánh đèn, nông dân thảnh thơi thu hoạch lúa mùa dù trời đã tối. Và, niềm vui như càng nhân đôi khi Ninh Loan đã được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014. Bà Nguyễn Thị Liên - người dân thôn Nam Loan cũng cho hay: “Có được ánh sáng về thôn, làng xóm như sáng đẹp hẳn lên. Và quan trọng hơn đó là tình trạng rú ga, phóng nhanh vượt ẩu và trộm cắp trong thôn cũng giảm hẳn”.
Theo ông Phạm Đắc Kỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ninh Loan, chủ trương Thắp sáng đường quê được triển khai đầu tiên tại các thôn Trung Ninh, Trung Hậu vào cuối năm 2013, rồi lần lượt triển khai đến 11/11 thôn trong xã, với hơn 10 km đường được chiếu sáng vào ban đêm. “Từ ngày có điện, tình hình an ninh trật tự của địa phương được đảm bảo hơn, các tệ nạn xã hội cũng giảm hẳn. Ngoài ra, 4/8 nhánh rẽ nhỏ của thôn cũng đã kéo điện thắp sáng và hiện, Đảng ủy, chính quyền xã, thôn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đóng góp để hoàn thành nốt 4 nhánh rẽ này vào cuối năm 2017” - ông Kỉnh cho biết thêm.
NHẬT MINH