Thứ 3, 22/04/2025, 17:14

Bình yên vùng rừng giáp ranh

09:12, 15/12/2017

Nhờ công tác phối hợp bảo vệ rừng (BVR) mà hiện nay, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa huyện Di Linh với huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã giảm đáng kể.

Nhờ công tác phối hợp bảo vệ rừng (BVR) mà hiện nay, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa huyện Di Linh với huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã giảm đáng kể.
 
Vùng rừng giáp ranh được tuần tra, kiểm soát thường xuyên nên tính chất các vụ vi phạm đã giảm cả 3 tiêu chí. Ảnh: H.Y
Vùng rừng giáp ranh được tuần tra, kiểm soát thường xuyên nên tính chất các vụ vi phạm đã giảm cả 3 tiêu chí. Ảnh: H.Y
Huyện Di Linh là huyện có diện tích rừng khá lớn khoảng 83.138,50 ha, khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận gồm 22 tiểu khu giáp ranh, tại các lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp, Bảo Thuận, Di Linh, Ban Quản lý rừng (QLR) Hòa Bắc - Hòa Nam, trải dài từ địa danh hành chính xã Tam Bố đến xã Hòa Bắc, với chiều dài giáp ranh 117,23 km. 
 
Địa hình vùng giáp ranh Di Linh có nhiều đồi núi cao hiểm trở, hệ thực vật đa dạng phong phú với nhiều loại động thực vật quý hiếm như: giáng hương, gõ, trắc, sao, căm xe, dổi..., do vậy trong thời gian qua, tình hình quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh diễn biến phức tạp, do giá trị của các mặt hàng lâm sản trên thị trường ngày càng cao nên một số đối tượng đầu nậu đã lợi dụng những khó khăn của người bản địa, lợi dụng những chính sách của Nhà nước để xúi giục người dân tham gia phá rừng, khai thác rồi thu gom lâm sản chuyển đi tiêu thụ để kiếm lợi bất chính. Điều này làm cho công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh vốn phức tạp lại càng phức tạp hơn.
 
Ông Nguyễn Đình Thắng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Di Linh cho biết, rừng giáp ranh những năm trước diễn biến hết sức phức tạp, trước đây người dân thường sử dụng những chiếc xe tự chế để vào rừng khai thác, vận chuyển... chính vì vậy UBND huyện Di Linh đã ký Quy chế phối hợp với 2 huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, chỉ đạo các ngành liên quan triển khai, bố trí lực lượng BVR chốt chặn ở các điểm xung yếu như: Công ty TNHH Tam Hiệp phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện thành lập 1 chốt trạm tại Khoảnh 1 Tiểu khu 703 (ngã ba Công an), 1 chốt trạm tại Khoảnh 2 Tiểu khu 726 và 1 chốt trạm của Trung đoàn 994 tại Khoảnh 5 Tiểu khu 726, 2 chốt tại khu vực xã Gia Bắc và xã Hòa Bắc nhằm ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép về hướng Hàm Thuận Bắc và hướng Di Linh. Bên cạnh đó, với cách làm sáng tạo là giao cho lực lượng công an, quân đội nhận khoán bảo vệ rừng, tổ chức chốt chặn vùng trọng điểm. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm hàng tuần, hàng tháng cũng thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát rừng, chính vì vậy hạn chế được tình trạng phá rừng trái phép. Qua đó, từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017, trên địa bàn vùng giáp ranh giữa Di Linh với huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, qua công tác phối hợp kiểm tra truy quét phát hiện 1 vụ thu giữ, xử lý 2,159 m3 gỗ vên vên và dầu, 1 vụ thuộc lâm phần Ban QLR Sông Quao phát hiện 1 cây gỗ lim xanh khô bị cưa hạ đã xẻ thành hộp, bàn giao cho Ban QLR Sông Quao lập thủ tục xử lý. Tại vùng giáp ranh với huyện Bắc Bình phát hiện tại lâm phần huyện Bắc Bình quản lý xảy ra tình trạng khai thác lâm sản để đốt than với quy mô tương đối lớn, Hạt Kiểm lâm Di Linh đã phối hợp thông báo thông tin cho Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình để tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.
 
Nhờ công tác quản lý tốt vùng giáp ranh mà tình hình, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép giảm đáng kể, từ đầu năm 2017 đến nay, qua kiểm tra phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm (trong đó hành vi khai thác rừng trái phép 8 vụ, 2 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 1 vụ cất giữ lâm sản trái quy định Nhà nước). Tang vật tịch thu 22,308 m3 gỗ các loại, phương tiện 2 xe máy độ chế. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 14 vụ, tương đương 56% lâm sản thiệt hại giảm 23,548 m3, tương đương 51%; hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép năm 2017 không xảy ra, so với năm 2016 là 2 vụ phá rừng/2.4277 m2, xét tính chất các vụ vi phạm đã giảm cả 3 tiêu chí (giảm về số vụ vi phạm, mức độ thiệt hại về lâm sản và giảm về diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm).
 
HOÀNG YÊN