Thứ 3, 22/04/2025, 05:40

Hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 20 trước ngày 10/2

05:01, 17/01/2018

Sáng 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì buổi làm việc nhằm báo cáo tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ TP Bảo Lộc đến huyện Đơn Dương). 

Sáng 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S chủ trì buổi làm việc nhằm báo cáo tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ TP Bảo Lộc đến huyện Đơn Dương). 
 
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc
Tham dự buổi báo cáo còn có lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện Bảo Lâm, Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng và TP Đà Lạt; đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công ty TNHH BOT và BT QL20, Ban quản lý Dự án 85.
 
Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục cải tạo QL20 đoạn từ TP Bảo Lộc đến huyện Đơn Dương (Km 123 + 105 - Km 268) có tổng chiều dài 145 km với tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT kết hợp với BT. Mặc dù phần 2 của dự án đã được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10/2017 nhưng đến nay vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong  công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). 
 
Theo đại diện Công ty TNHH BOT và BT QL20, mặc dù các đơn vị này đã bàn giao cọc mốc GPMB nhưng một số các vị trí mương dẫn dòng, vị trí xử lý sạt lở mái taluy trên địa bàn TP Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh chưa được bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công hoặc có những vị trí đã triển khai thi công nhưng bị người dân cản trở làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án. 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và đơn vị liên quan cũng nêu lên 16 điểm còn vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, GPMB chủ yếu liên quan tới quyền lợi của cư dân, thủ tục chuyển đổi đất rừng và các vấn đề như sạt lở, chặt hạ cây rừng…
 
Sau khi nghe các ngành, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực tế, thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S cho biết, tỉnh sẽ tập trung giải quyết GPMB, bàn giao đơn vị thi công theo quan điểm vướng mắc tới đâu xử lý tới đó; đi đôi với việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai, không để kéo dài gây mất thời gian. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề ra thời gian hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục công trình, theo đó mọi vướng mắc phải hoàn thành giải quyết trước ngày 10/2/2018. Đồng thời, trong thời gian tới, khi có bất cứ vướng mắc nảy sinh, các địa phương cần đề xuất ngay để kịp thời có phương án giải quyết, tránh để kéo dài sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới tiến độ thi công chung trên toàn tuyến.
 
Hồng Thắm