Thứ 5, 17/04/2025, 04:52

Mái che nhân ái

09:01, 05/01/2018

Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn của ngành Y tế Ðơn Dương đã xây dựng nhiều công trình, sáng kiến giúp cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân.

Bác sỹ (BS) Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) Ðơn Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CÐCS) TTYT huyện Ðơn Dương cho biết: Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn (ÐVCÐ) của ngành Y tế Ðơn Dương đã xây dựng nhiều công trình, sáng kiến giúp cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân. Trong đó, nổi bật là công trình “Mái che sân phơi” được hình thành từ phong trào thi đua lao động giỏi do Công đoàn ngành Y tế Lâm Ðồng phát động.
 
BS Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ tịch CĐCS TTYT huyện Đơn Dương đón nhận quyết định của LĐLĐ tỉnh công nhận công trình “Mái che sân phơi” là công trình, sản phẩm chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2015. Ảnh: A.N
BS Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ tịch CĐCS TTYT huyện Đơn Dương đón nhận quyết định của LĐLĐ tỉnh
công nhận công trình “Mái che sân phơi” là công trình, sản phẩm chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 năm 2015. Ảnh: A.N

Dấu ấn công trình mới
 
Công trình “Mái che sân phơi” đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, thẩm định và trao quyết định, gắn biển công nhận công trình, sản phẩm chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào năm 2015. Đây là công trình mới từ 100% nguồn vốn đóng góp của ĐVCĐ TTYT Đơn Dương. Để xây dựng công trình này, CĐCS TTYT Đơn Dương đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ) phổ biến kế hoạch xây dựng công trình mới trong phong trào thi đua lao động giỏi theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng, mỗi người ủng hộ 4,5 ngày lương và thời gian ủng hộ được chia trong 2 năm, cụ thể: năm 2014 (góp 2 ngày lương) và năm 2015 (góp 2,5 ngày lương). Bước đầu, 100% CBCCVC-NLĐ đã ủng hộ mỗi người 2 ngày lương của năm 2014 với tổng số tiền 119.078.000 đồng. Từ nguồn vốn này, chỉ trong vòng 1 tháng thực hiện (từ ngày 15/8 - 15/9/2014), công trình mới “Mái che sân phơi” đã hình thành, đến nay công trình đã phát huy hiệu quả thiết thực phục vụ cho bệnh nhân.
 
BS Nguyễn Thị Thanh Nga - Chủ tịch CĐCS TTYT huyện Đơn Dương cho biết ý tưởng của việc hình thành công trình mới “Mái che sân phơi”: Trước thực tế tại bệnh viện chưa có sân phơi để phơi đồ phục vụ cho bệnh nhân (đồ vải phục vụ phẫu thuật, quần áo bệnh nhân, mền, mùng, khăn trải giường...), nhất là khi vào mùa mưa, do đó cần phải có sân phơi có mái che để thuận tiện cho việc phơi đồ vải trong cả mùa mưa và mùa nắng. Đồng thời, thực hiện theo chủ trương của UBND huyện Đơn Dương, hàng năm, mỗi CCVC ủng hộ 2 ngày lương để xóa nhà tạm góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2013 - 2015. Từ năm 2013, CCVC của TTYT Đơn Dương đã ủng hộ xây dựng được 4 căn nhà cho người nghèo tại xã Lạc Lâm, góp phần xóa nhà tạm để xây dựng xã NTM. Vì vậy, để có nguồn vốn xây dựng công trình mới “Mái che sân phơi”, CĐCS TTYT huyện đã tính toán trong vòng 2 năm (2014 - 2015) vận động ĐVCĐ ủng hộ và số tiền ủng hộ của CCVC sẽ không đưa vào Quỹ xóa nhà tạm mà dùng để xây dựng công trình “Mái che sân phơi”.
 
Nhiều phong trào thiết thực
 
Hiện nay, CĐCS TTYT huyện Đơn Dương có 257 CBCCVC-NLĐ đều là ĐVCĐ, trong đó có 178 nữ. Toàn ngành Y tế huyện Đơn Dương có 28 tổ công đoàn, gồm: 17 tổ tại TTYT huyện và 11 tổ tại tuyến y tế xã, thị trấn. 
 
Trong 5 năm qua (nhiệm kỳ 2012 -2017), CĐCS TTYT huyện Đơn Dương là đơn vị mạnh trong vận động ĐVCĐ tham gia công tác xã hội. Hàng năm 100% CBCCVC-NLĐ tham gia đóng góp đầy đủ các nguồn quỹ như Quỹ CNLĐ nghèo; Quỹ xóa nhà tạm; Quỹ bảo trợ trẻ em; ủng hộ đồng bào bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam... Hàng năm tại đơn vị đều ủng hộ mỗi người 1 - 2 ngày lương để hỗ trợ ĐVCĐ trong ngành gặp khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Từ năm 2012 - 2017, đã vận động hơn 900 triệu đồng giúp đỡ cho nhiều trường hợp ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 
 
Hàng năm CĐCS TTYT Đơn Dương phát động nhiều phong trào thi đua như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy tắc ứng xử; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Học tập nâng cao trình độ; Nghiên cứu khoa học (NCKH); Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Xây dựng gia đình tiêu biểu; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Xây dựng “Môi trường cơ sở y tế không thuốc lá”; Xây dựng cơ quan văn hóa; Xây dựng NTM; Rèn luyện thể dục, thể thao...
 
Kết quả từ phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động hàng năm và đánh giá, khen thưởng mỗi năm 2 lần, đã có 1 sáng kiến tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV; xây dựng công trình mới “Mái che sân phơi cho bệnh nhân” trị giá 119.078.000 đồng; xây dựng công trình sản phẩm “Vườn hoa, cây cảnh” tại Trạm Y tế xã Đạ Ròn với tổng giá trị 55.492.000 đồng.
 
Từ phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hàng năm đều có ĐVCĐ theo học các lớp đại học và sau đại học và các lớp đào tạo ngắn hạn tại các bệnh viện tuyến trên như siêu âm, lớp định hướng chuyên khoa mắt, kiểm soát nhiễm khuẩn, định hướng y học cổ truyền, soi cổ tử cung, cấp cứu bệnh lý tim mạch. Định kỳ hàng quý, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho từng hệ chuyên môn, tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật hoặc hội thảo khoa học. Từ năm 2015, hàng năm CĐCS TTYT Đơn Dương đều tổ chức hội thi tay nghề giỏi và kiểm tra tay nghề chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức có thời gian công tác dưới 5 năm.
 
Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng NTM, từ năm 2013, CĐCS TTYT huyện đã vận động ĐVCĐ chấp hành nghiêm các quy định của địa phương để đạt các tiêu chí NTM trên địa bàn dân cư. Đơn vị vận động ĐVCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần xóa đói, giảm nghèo như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và không để dịch bệnh xảy ra; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng; thực hiện đúng chính sách khám chữa bệnh BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đạt tiêu chí 15 trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM. 
 
Trong phong trào NCKH, hàng năm đều triển khai thực hiện trên 10 đề tài NCKH và sáng kiến cấp đơn vị. Đặc biệt, năm 2014 có 2 đề tài cấp ngành, năm 2015 có 2 sáng kiến tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp huyện (1 sáng kiến đoạt giải ba). Qua phong trào hiến máu nhân đạo, đơn vị duy trì ngân hàng máu lưu động với 100% ĐVCĐ đăng ký nhóm máu và hàng năm đều có 4 - 5 ĐVCĐ hiến máu để cấp cứu người bệnh vào cấp cứu tại bệnh viện huyện. 
 
Phát huy thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS TTYT Đơn Dương tiếp tục tổ chức, vận động ĐVCĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng NTM, phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện, xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, phong trào NCKH và phát huy sáng kiến…
 
AN NHIÊN