Thứ 3, 22/04/2025, 02:27

Ðảm bảo an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

09:02, 28/02/2018

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình tai nạn giao thông tăng mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là uống rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu... Bên cạnh đó, do lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông nhiều nơi ùn tắc cục bộ, đặc biệt là ở TP Ðà Lạt. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình tai nạn giao thông tăng mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là uống rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu... Bên cạnh đó, do lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông nhiều nơi ùn tắc cục bộ, đặc biệt là ở TP Ðà Lạt. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại sau tết.
 
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại những điểm ùn tắc. Ảnh: H.Y
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại những điểm ùn tắc. Ảnh: H.Y

Theo Đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng Phòng CSGT (PC67): So với Tết Đinh Dậu năm 2017, số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết và bị thương năm nay tăng. Cụ thể, chỉ trong 7 ngày Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người; hư hỏng 7 xe mô tô, 3 xe ô tô; thiệt hại ước tính khoảng 52 triệu đồng. So với cùng kỳ, số vụ tăng 4 vụ (5/1), số người chết tăng 1 người (4/3), số người bị thương tăng lên 3 người (3/0). Nguyên nhân xảy ra tai nạn do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường 2 vụ, không giữ khoảng cách an toàn 1 vụ, 2 vụ đang điều tra làm rõ. Đây chỉ là những vụ TNGT có tính chất nghiêm trọng hoặc được cơ quan chức năng phát hiện, người gặp nạn thông báo đến công an. Tuy nhiên, trên thực tế còn rất nhiều vụ TNGT khác nhưng chưa được biết đến. Phần nhiều là những vụ va quệt trên đường hoặc được giải quyết tình cảm giữa người tham gia giao thông với nhau. 
 
Trong khi đó, các trường hợp vi phạm giao thông trong dịp tết năm nay còn ở mức khá cao. Riêng trong tháng tết (tháng 2/2018), thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện và xử lý 5.557 trường hợp, tạm giữ 450 xe mô tô, 27 xe ô tô, thu phạt hơn 3,9 tỷ đồng, tước 356 GPLX. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện 800 trường hợp, tước 52 GPLX; thu phạt 1,495 tỷ đồng, tạm giữ 8 xe ô tô; CSGT Bảo Lộc xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với xe taxi, xe 3 bánh tự chế, xe máy cày: xử lý 12 trường hợp, nhắc nhở, cho ký cam kết với 7 trường hợp xe máy cày vi phạm…
 
Những ngày tết, đặc biệt là đêm giao thừa, CSGT đã huy động tối đa lực lượng ứng trực để điều tiết và đảm bảo trật tự giao thông tại các điểm bắn pháo hoa, khu vực tổ chức lễ hội, khu du lịch… trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng CSGT đã túc trực tại các nút giao thông trọng điểm và xử lý những vi phạm về chạy quá tốc độ, quy định về nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Riêng đối với TP Đà Lạt, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Đà Lạt cho biết: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, để chống ùn tắc giao thông trong dịp tết vừa qua, lực lượng giao thông thành phố đã tham mưu bố trí một xe cẩu ngay giữa đèo Prenn để nếu xảy ra sự cố có thể ứng phó kịp thời. Ngoài 100% lực lượng CSGT của thành phố gồm 33 cán bộ, chiến sỹ thì Phòng CSGT tỉnh cũng đã tăng cường 10 đồng chí làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông dịp tết. Tuy nhiên, do lượng xe du lịch đổ về TP Đà Lạt quá nhiều cộng với lượng xe của người dân địa phương lưu thông nên đã gây ùn tắc cục bộ nhiều nơi trên địa bàn, lực lượng giao thông phải rất vất vả mới có thể giải tỏa được ùn tắc.
 
Trong năm 2018, với mục tiêu kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng CSGT - Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) xuống còn dưới 5%.
 
Để đảm bảo an toàn giao thông sau tết, lực lượng CSGT tỉnh và các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân khi trở về làm việc bình thường. Qua đó, CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị máy móc kỹ thuật để xử lý những lỗi là các nguyên nhân chính dẫn đến TNGT tại các tuyến Quốc lộ 20, 27, các địa bàn trọng điểm, các địa bàn nóng về TTATGT. Tiến hành ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông để đảm bảo cho người dân và du khách đi lại thuận lợi, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, khép kín địa bàn, thời gian tuần tra trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị đảm bảo cho nhân dân đi lại được an toàn, thuận lợi...
 
Đại tá Hồ Văn Lai cho biết thêm, để giảm thiểu tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng CSGT thì ý thức của người tham gia giao thông cần phải được nâng cao hơn nữa. Từ những việc nhỏ nhất là đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, dừng, đỗ đúng nơi quy định cho đến sử dụng các phương tiện đảm bảo an toàn và nói không với bia, rượu khi tham gia giao thông…  “Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý kiên quyết các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ xe, không đi đúng làn đường, phần đường; tránh vượt sai quy định; chở quá khổ, quá tải trọng; xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe hết niên hạn sử dụng, phương tiện không đủ tiêu chuẩn theo quy định khi tham gia giao thông; ô tô chở khách quá số lượng, dừng đón khách không đúng nơi quy định; sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường… Có như vậy mới có thể hạn chế thấp nhất nguy cơ TNGT”,  Đại tá Hồ Văn Lai nhấn mạnh.                                  
HOÀNG YÊN