Bệnh viện Nhi Lâm Ðồng đã điều trị thành công một trường hợp bé sơ sinh 15 ngày tuổi suy hô hấp nặng tại Ðức Trọng, sau khi thở máy thông thường thất bại, các bác sĩ phải dùng thở máy tần số cao (HFO) và cứu sống được bệnh nhi.
Bệnh viện Nhi Lâm Ðồng đã điều trị thành công một trường hợp bé sơ sinh 15 ngày tuổi suy hô hấp nặng tại Ðức Trọng, sau khi thở máy thông thường thất bại, các bác sĩ phải dùng thở máy tần số cao (HFO) và cứu sống được bệnh nhi. Mới đây, bệnh viện điều trị thành công một trường hợp uốn ván rốn cho trẻ 8 ngày tuổi ở huyện Ðam Rông, sau 21 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe và chuẩn bị xuất viện.
|
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng điều trị thành công một trường hợp trẻ 8 ngày tuổi bị uốn ván rốn. Ảnh: D.H |
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã chính thức hoạt động từ 15/5/2017, đến nay đã thu hút lượng bệnh nhân điều trị nội trú đạt trên 100%. Theo kế hoạch, bệnh viện được giao 60 giường bệnh, nhưng có ngày bệnh nhân vào viện điều trị nội trú lên đến 130 bệnh nhi, nên số giường bệnh thực kê hiện nay là 139 giường để đáp ứng cho bệnh nhân nằm viện điều trị. Đến hết năm 2017, Bệnh viện Nhi tỉnh đã thực hiện gần 20.000 lượt khám bệnh, ngày điều trị trung bình 5 ngày/bệnh nhân.
TS-BS Lê Thọ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cho biết: Bệnh viện luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế, qua đó cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng mới, cùng với trang thiết bị cơ bản đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh đối với một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bộ máy tổ chức nhân lực được bố trí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. Cán bộ tăng cường từ các cơ sở y tế trong tỉnh được huy động để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Toàn thể cán bộ, nhân viên đoàn kết thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật và đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng của các tuyến chuyển về.
Tuy nhiên, do mới thành lập, bệnh viện vẫn còn thiếu bác sĩ một số chuyên khoa như Mắt, Tai Mũi Họng và phải huy động từ các cơ sở y tế khác nên gặp khó khăn trong bố trí nhân lực. Đội ngũ đa số là cán bộ y tế trẻ, một số bác sĩ, điều dưỡng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề nên gặp khó khăn trong hành nghề khám chữa bệnh theo quy định. Nhân lực còn thiếu so với yêu cầu khối lượng công việc, lưu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. Bệnh viện Nhi tỉnh hiện có 94 cán bộ, trong đó biên chế 33 người, hợp đồng 61 người. Đội ngũ có 6 cán bộ sau đại học, 34 đại học, cao đẳng 6, trung học 34... Ngoài ra, hiện tại đơn vị sử dụng cán bộ tăng cường từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Trung tâm y tế Đức Trọng, Trung tâm y tế Lâm Hà, Trung tâm y tế Đơn Dương trong các chuyên khoa: Xét nghiệm, Tai Mũi Họng, Mắt, Chẩn đoán hình ảnh.
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã được phê duyệt 639 danh mục kỹ thuật. Qua quá trình điều trị, bệnh viện đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng ở các tuyến chuyển đến như điều trị các bệnh sốc, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, thở máy tần số cao, điều trị trẻ sinh non, các loại thở máy... Hiện tại bệnh viện đang tiếp tục thực hiện 1 đề tài nghiên cứu cấp ngành “Đánh giá hiệu quả thở máy tần số cao HFO (High Frequency Oscillator) trong điều trị suy hô hấp nặng ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng năm 2017-2018” do TS Lê Thọ - Giám đốc bệnh viện làm chủ nhiệm đề tài.
Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng duy trì thông tin 2 chiều với bệnh viện tuyến trên, chủ yếu là Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM theo chỉ định thực hiện Đề án 1816 “Cử cán bộ y tế tuyến trên hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”. Đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM đã hỗ trợ chuyên môn 2 đợt tại Bệnh viện Nhi tỉnh. Bệnh viện Nhi tỉnh qua đánh giá năm 2017, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 57%; tỷ lệ hài lòng và nhân viên y tế đạt 68%. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 của Sở Y tế, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đạt 68,76 điểm, xếp mức 4.
Theo TS-BS Lê Thọ, định hướng phát triển đến cuối năm 2018 Bệnh viện Nhi dự kiến sẽ trở thành Bệnh viện Sản - Nhi và đến cuối năm 2018 - đầu 2019 sẽ triển khai phẫu thuật nhi khoa như lồng ruột, thoát vị bẹn, nang thừng tinh, thoát vị rốn, ruột thừa viêm, các dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa, tiết niệu, các bệnh lý chấn thương cơ xương khớp, gãy xương, tụ máu ngoài màng cứng ở trẻ em... Đồng thời, Bệnh viện Nhi tỉnh sẽ phát triển thêm một số kỹ thuật về hồi sức cấp cứu ở trẻ em như: lọc máu liên tục ở trẻ em, lọc máu qua cột than hoạt tính để điều trị các bệnh sốc, nhiễm trùng huyết và ngộ độc nặng ở trẻ em. Bước đầu triển khai khám và điều trị sản khoa tại Bệnh viện; từng bước tăng thêm giường bệnh lên đến 300 giường vào năm 2020.
DIỆU HIỀN