"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...", chăm lo, nuôi dưỡng cho các em học sinh giỏi luôn là chiến lược dài hơi không chỉ trên bình diện quốc gia. Đó cũng được xem là cách tốt nhất để tạo nguồn lực có chất lượng cao, "nguồn cung" lâu dài cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương trong giai đoạn hiện nay.
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia...”, chăm lo, nuôi dưỡng cho các em học sinh giỏi luôn là chiến lược dài hơi không chỉ trên bình diện quốc gia. Đó cũng được xem là cách tốt nhất để tạo nguồn lực có chất lượng cao, “nguồn cung” lâu dài cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương trong giai đoạn hiện nay.
|
Trao giấy khen cho học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018. Ảnh: Tuấn Hương |
Nghị quyết số 64/2017 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về “Quy định chế độ đối với học sinh trường THPT chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, được xem là một động thái kịp thời, nhận được sự đồng thuận, tán thưởng của người dân và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, trong việc khuyến khích, hỗ trợ, đồng thời tạo động lực cho các em học sinh được xem là nhân tài nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Phát triển giáo dục, tạo cho các em học sinh có được môi trường thuận lợi nhất trong học tập luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc nỗ lực từng bước xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông toàn diện, công tác chăm lo cho giáo dục chất lượng cao, chú trọng khuyến khích các em học sinh giỏi có được điều kiện tốt nhất để tập trung học tập luôn được chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh.
Theo đó, mức hỗ trợ và học bổng cho các em học sinh giỏi có thành tích học tập xuất sắc, đoạt giải tại các kỳ thi từ cấp tỉnh đến quốc gia và đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng sẽ được nâng lên đáng kể, bằng hoặc hơn so với mặt bằng chung của toàn quốc.
Với mỗi học sinh có điểm chuyên môn từ 8,5 đến dưới 9,0 hoặc đạt được một trong các giải Khuyến khích, giải Ba tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng sẽ bằng 4 lần mức học phí hiện hành của bậc THPT tại địa phương.
Các em học sinh có điểm chuyên môn từ 9,0 trở lên và đạt các giải Nhì, Nhất tại các kỳ thi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó sẽ được cấp mức học bổng/tháng bằng 5 lần mức học phí hiện hành.
Tất cả gói học bổng khuyến khích học tập này đều được cấp theo từng học kỳ và có thời gian 9 tháng/năm học.
Đối với đội ngũ giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi ở cấp tỉnh bậc THCS và THPT, được hưởng mức bồi dưỡng bằng 15% mức tiền lương cơ sở/1 tiết thực dạy. Và sẽ là 20% mức tiền lương cơ sở/1 tiết thực dạy với những người tham gia bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh tham dự học sinh giỏi cấp quốc gia.
Riêng với những trường hợp cần thiết phải mời giáo viên là giáo sư, tiến sĩ hoặc giáo viên giỏi ngoài tỉnh về bồi dưỡng cho đội tuyển của tỉnh dự kỳ thi cấp quốc gia sẽ thanh toán chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành và chi trả thù lao giảng dạy theo thỏa thuận, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương cơ sở/1 tiết thực dạy.
Cụ thể, đối với giáo viên tham gia bồi dưỡng và học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải từ khuyến khích đến giải nhất (hay gọi cách khác là từ giải khuyến khích đến Huy chương vàng) sẽ được khen thưởng từ 5 triệu đồng đến 12 triệu đồng; đối với khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa - khoa học kỹ thuật sẽ tuần tự là 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tương ứng với từ khuyến khích đến Huy chương vàng.
Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng thông qua mức thưởng đối với các học sinh đạt giải nhất tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh về các môn văn hóa ở cấp THCS và THPT sẽ bằng một lần mức tiền lương cơ sở/học sinh. Riêng đối với các môn thể dục thể thao, nghệ thuật... sẽ tùy theo tình hình thực tế.
Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định mức thưởng, nhưng tối đa không vượt quá mức thưởng tương ứng đối với các học sinh và giáo viên tham gia các kỳ thi quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.
Bên cạnh các quyết định cụ thể về mức tiền thưởng, Nghị quyết của HĐND tỉnh do Chủ tịch HĐND tỉnh - Trần Đức Quận đã ký vào ngày 8/12/2017, còn có sự hỗ trợ chế độ nội trú đối với học sinh trường THPT chuyên.
Các em học sinh lớp chuyên là con liệt sĩ, con thương binh hoặc người được hưởng chế độ như thương, bệnh binh; con mồ côi cả cha lẫn mẹ; con hộ nghèo, hộ cận nghèo; là người dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên ở nội trú tại trường và được hưởng mức hỗ trợ bằng 50% mức tiền lương cơ sở/tháng. Riêng với các em học sinh thuộc các đối tượng trên không ở nội trú tại trường sẽ được hưởng mức hỗ trợ bằng 25% mức lương cơ sở/tháng. Chế độ nội trú cũng sẽ được cấp theo từng học kỳ và có thời gian 9 tháng/năm học.
Không những thế, trong thời gian tập trung bồi dưỡng để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; bồi dưỡng để chọn vào đội tuyển Olympic quốc tế trong và ngoài nước đều được hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ thêm tiền ăn bằng 10% mức tiền lương cơ sở/ngày/học sinh. Trong thời gian ở nước ngoài khi tham dự các kỳ thi, cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cũng sẽ được hưởng chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Toàn bộ kinh phí để thực hiện các chế độ quy định trên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách của địa phương hàng năm.
Không thể ước định giá trị vật chất cụ thể, qua đó đánh giá số lượng nhiều hay ít. Càng không thể đem định lượng vật chất để đánh giá những đóng góp của riêng mỗi từng cá nhân, tập thể đóng góp trong quá trình phát triển của mỗi một địa phương (chưa nói đến tầm quốc gia). Với một địa phương miền núi, vừa trải qua giai đoạn khó khăn, còn thiếu rất nhiều yếu tố căn bản trong quá trình dựng xây và kiến tạo hạ tầng cơ sở như Lâm Đồng, việc HĐND tỉnh ra Nghị quyết riêng dành cho các em học sinh giỏi luôn được xem là một quyết sách quan trọng, hợp lòng dân.
LINH ĐAN