Thứ 2, 31/03/2025, 09:17

Ấm áp những sẻ chia

08:03, 05/03/2018

Thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Mậu Tuất 2018, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Ðồng đã tuyên truyền, vận động được gần 23 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 74 nghìn hộ nghèo, đối tượng khó khăn, gia đình chính sách và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam đón tết.

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Ðồng đã tuyên truyền, vận động được gần 23 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 74 nghìn hộ nghèo, đối tượng khó khăn, gia đình chính sách và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam đón tết.
 
Lãnh đạo Trung ương trao quà tết cho người nghèo tại tỉnh Lâm Đồng Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: H.V.K
Lãnh đạo Trung ương trao quà tết cho người nghèo tại tỉnh Lâm Đồng Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: H.V.K

Từ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể; các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. 
 
Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tích cực cung cấp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội; thông báo trong các cuộc họp, sinh hoạt; vận động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm ủng hộ và cùng với Hội đến động viên, trao quà cho người nghèo và nạn nhân da cam. Qua đó, có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ để người nghèo và nạn nhân da cam có điều kiện vui xuân, đón tết. 
 
Các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào Tết vì người nghèo tại địa phương từ ngày 20/10/2017 đến ngày 10/2/2018, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 20/12/2017 đến ngày 20/1/2018. Trên cơ sở chỉ tiêu Tỉnh hội giao, các huyện, thành Hội đã giao chỉ tiêu cụ thể đến các cơ sở Hội trực thuộc. Thường xuyên báo cáo kết quả tiến độ thực hiện phong trào.
 
Cùng đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam xác định đối tượng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo đối tượng thụ hưởng, tất cả các đối tượng này đều được ban nhân dân thôn, khu phố giới thiệu, bình xét.
 
Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong trào vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
 
Kết quả, các cấp Hội trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền và hiện vật trị giá gần 23 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 74 nghìn hộ nghèo, đối tượng khó khăn, gia đình chính sách và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện, các cấp Hội có thể vận động sửa chữa nhà ở, xây nhà tình thương Chữ thập đỏ, tặng thẻ Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh nhân đạo và các hình thức hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững.
 
Ngoài ra, một số huyện, thành hội tổ chức đi một số tỉnh khác tặng quà cho người nghèo, người khó khăn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 như Thành hội Đà Lạt, huyện Đơn Dương,...
 
Cô Trương Thị Diệu, mẹ của em Lê Thị Lụa (Bị bại não bẩm sinh), xóm 1B, thôn Nam Hiệp, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương cảm động chia sẻ “Cháu Lụa năm nay 13 tuổi mà không đi lại được, là một người mẹ tôi rất buồn, đau khổ nhưng cũng phải cố gắng chăm sóc con. Được cán bộ Hội Chữ thập đỏ quan tâm, đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình và cháu nhân dịp tết đến xuân về, gia đình rất xúc động và thấy được chia sẻ rất nhiều!”.
 
Phát huy giá trị nhân văn, truyền thống nhân ái “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, gặp gỡ từng cá nhân kêu gọi sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ để có những món quà ý nghĩa đến với những hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam và những gia đình đặc biệt khó khăn trong cuộc sống nhân dịp tết đến, xuân về được đầy đủ và đầm ấm hơn. Đây là phong trào được tổ chức hàng năm do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, là hoạt động nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa nhân văn tốt đẹp và hết sức thiết thực, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã tạo nét đẹp trong đời sống xã hội.
 
HOÀNG VĂN KHÔI