18 năm nay, với vai trò là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, xóm trưởng và là cộng tác viên dân số, bà luôn nhiệt tình, tận tâm trong mọi công việc xã hội. Bản thân bà còn là tấm gương đi đầu trong sản xuất làm ăn, nuôi dạy con nên người.
18 năm nay, với vai trò là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, xóm trưởng và là cộng tác viên dân số, bà luôn nhiệt tình, tận tâm trong mọi công việc xã hội. Bản thân bà còn là tấm gương đi đầu trong sản xuất làm ăn, nuôi dạy con nên người.
|
Bà Nguyễn Thị Hoa với đàn bò của mình trong vườn nhà. Ảnh: G.K |
Ðiển hình sản xuất giỏi
Đó là bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1964, người quê Hà Tĩnh, vào Lâm Đồng lập nghiệp tại Thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm từ năm 1990 đến nay.
Trong câu chuyện của mình, bà Hoa kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu cơ cực như thế nào khi mới vào đây. Vừa chân ướt chân ráo vào quê mới chưa được ít lâu, chồng bà bị tai nạn đột ngột qua đời, để bà lại bơ vơ với 2 con nhỏ khi tuổi đời bà chưa quá 30.
Nhưng rồi khó khăn không đánh gục được bà, một mình bà xoay xở trên vùng đất mới Lộc Quảng để tự nuôi sống mình, để nuôi dạy con từng bước nên người. Không quản ngại khó khăn, không nề hà bất cứ việc gì; chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, người phụ nữ đơn thân này đến nay là một trong những điển hình nông dân sản xuất giỏi của xã Lộc Quảng - Bảo Lâm.
Trên khoảnh vườn rộng khoảng 2 ha xanh ngắt trong vườn nhà, bà Hoa hiện có một mô hình vườn - ao - chuồng khép kín rất sáng tạo, đó là việc bà trồng cây sắn (mì) xen lẫn giữa những hàng cà phê để lấy lá cho cá trong ao nhà ăn. Ao nhà của bà khá rộng, giữ nước quanh năm để tưới cho cà phê và cây cối trong vườn, thả cá để ăn và bán. Quanh ao cá bà trồng cỏ cho đàn bò 5 con ăn, củ sắn khi thu hoạch bà không bán đi mà được băm nhỏ cho đàn gà, vịt trên trăm con trong vườn. Tất cả các loại phân từ bò, heo, gà, vịt bà nuôi được dồn đống, ủ vi sinh để bón lại cho cà phê và cây trong vườn. Ngoài ra, bà còn có khoảng 3,5 sào đất dành trồng dâu nuôi tằm, những ngày này tằm có giá khiến bà rất vui. Tổng thu nhập từ khu vườn - ao - chuồng này mỗi năm ước tính không dưới 800 triệu đồng.
Hai con bà nuôi từ bé nay cũng trưởng thành, học hành đàng hoàng, cậu con trai lớn học công nghệ thông tin hiện đang làm việc tại Bệnh viện 2 - Lâm Đồng ở Bảo Lộc, con trai thứ hai đang là cán bộ văn hóa của xã nhà Lộc Quảng.
Nhiệt tình với công tác xã hội
Khi cuộc sống dần ổn định, bà Hoa bắt đầu tham gia công tác xã hội, “cho vui chứ ở nhà một mình lủi thủi ra vô buồn lắm” - bà cười.
Là Chi hội trưởng Phụ nữ thôn từ năm 2000, sau đó bà là xóm trưởng và là cộng tác viên dân số của thôn nơi mình sinh sống, dù công việc nào bà cũng hoàn thành rất tốt.
Với tư cách là xóm trưởng, bà đã tích cực vận động mọi người trong xóm chung tay xây dựng nông thôn mới. Cùng với thôn trưởng, bà đã đi từng nhà để vận động mọi người đóng góp trên 100 ngày công cùng số tiền trên 100 triệu đồng để làm lại đoạn đường nối từ Thôn 5, Lộc Quảng, Bảo Lâm ra Bảo Lộc, đây là con đường dốc sỏi trơn trợt, nhiều người đi lại, không ít người té ngã trong mùa mưa.
Trong năm 2017 vừa qua, bà đã vận động hội viên phụ nữ và người dân trong xóm đóng các loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu được giao, chẳng hạn như Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 4,2 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo 4,6 triệu đồng, Quỹ Người cao tuổi 4 triệu đồng. Bà còn vận động mọi người tổ chức Tết Trung thu cho các cháu trong xóm trên 3,5 triệu đồng.
Là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, bà cũng vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào của hội trong xã và huyện, vận động thành lập các tổ tiết kiệm giúp nhau vượt khó. Hiện chi hội thôn 5 của bà có 3 tổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 66 triệu đồng đang giúp cho 13 hội viên vay xoay vòng phát triển kinh tế gia đình.
Là cộng tác viên dân số, bà Hoa tích cực phối hợp với cán bộ y tế xã đến từng nhà trong xóm để tuyên truyền phòng chống bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, ăn ở vệ sinh, ngủ mùng nhằm phòng chống sốt rét.. Bà cũng tích cực vận động hội viên trong xóm mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đến nay, chi hội có trên 80% gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế gia đình tự nguyện.
Là điển hình sản xuất giỏi, bà cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong sản xuất với người xung quanh, với hội viên trong xã. Chẳng hạn với mô hình “Trồng dâu nuôi tằm”, bản thân là tổ trưởng, bà vận động mọi người cùng trồng dâu nuôi tằm với mình, ai không có hom dâu thì bà giúp đỡ, bản thân bà cũng đi làm hoán công với mọi người trong xóm, ai không biết cách làm bà tranh thủ đến nhà hướng dẫn cho cách thức làm. Đến nay, trong xóm đã có không ít gia đình cùng tham gia trồng dâu nuôi tằm với bà, nhiều người đang ăn nên làm ra nhờ công việc này.
Với những đóng góp không mệt mỏi trong nhiều năm nay, bà Hoa đã được Tỉnh Hội phụ nữ biểu dương là cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong năm vừa qua; được Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Bà cũng là cá nhân duy nhất trong tỉnh được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn là điển hình tiên tiến của phụ nữ toàn tỉnh năm 2017 tham dự hội nghị biểu dương công tác thi đua toàn tỉnh Lâm Đồng sắp diễn ra.
GIA KHÁNH