Thứ 2, 31/03/2025, 06:49

Quan tâm đến người yếm thế trong phát triển cộng đồng

08:03, 05/03/2018

Người khuyết tật, người nghèo, phụ nữ mang thai và trẻ em là những người yếm thế trong xã hội và cần được cộng đồng quan tâm, săn sóc nhằm đảm bảo một cộng đồng bền vững. Làm sao để chăm sóc những người yếm thế, để họ không bị bỏ rơi trong xã hội đang là điều cộng đồng hết sức quan tâm.

Người khuyết tật, người nghèo, phụ nữ mang thai và trẻ em là những người yếm thế trong xã hội và cần được cộng đồng quan tâm, săn sóc nhằm đảm bảo một cộng đồng bền vững. Làm sao để chăm sóc những người yếm thế, để họ không bị bỏ rơi trong xã hội đang là điều cộng đồng hết sức quan tâm.
 
Chăm sóc trẻ em là xây dựng tương lai bền vững. Ảnh: D.Q
Chăm sóc trẻ em là xây dựng tương lai bền vững. Ảnh: D.Q

Tiền tới tận tay người khuyết tật
 
Năm 2017, theo thông tin từ Ban quản lý Dự án Tăng cường trợ giúp xã hội Lâm Đồng, toàn tỉnh có 33.396 đối tượng bảo trợ xã hội, 15.629 hộ nghèo và 16.360 hộ cận nghèo. Các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội như người khuyết tật các thể, người chăm sóc người khuyết tật thể nặng; các đối tượng khác như học sinh nghèo mồ côi, học sinh người dân tộc ít người đang học tại các trường… đều đã được nhà nước hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng theo quy định. Không chỉ có các đối tượng theo quy định có sẵn, Dự án, với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam đã chi trả thử nghiệm cho những phụ nữ mang thai thuộc dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 3 tuổi và trẻ dưới 16 tuổi nghỉ học thuộc hộ nghèo được nhận trợ cấp hàng tháng. Những hộ nghèo, hộ chính sách đều được nhận hỗ trợ tiền điện hàng tháng. Trong năm 2017, Dự án đã chi trả thành công 189,9 tỉ đồng gói trợ cấp hộ gia đình, trong đó riêng trợ cấp bảo trợ xã hội là trên 160 tỷ đồng. Số tiền trên đã giúp những người khuyết tật và gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, chất lượng sống của người khuyết tật được nâng cao. 
 
Điều đặc biệt là thay vì cán bộ xã hội đưa tiền tới các gia đình theo cách truyền thống, hiện tại việc chi trả trợ cấp xã hội được thực hiện qua bên thứ ba là hệ thống bưu điện các xã, phường, thị trấn. Một cuốn sổ nhỏ sẽ giúp người nhận trợ cấp được nhận tiền hàng tháng tại bưu điện, tránh hoàn toàn chuyện thất thoát do “qua tay”. Với những hộ có yêu cầu được nhận tiền ở nhà, Dự án cũng sẽ có cộng tác viên mang tới hàng tháng, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Ông Krajăn Chè, người đang nhận trợ cấp xã hội tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương cho biết, từ ngày chi trả qua bưu điện, ông trực tiếp mang sổ lên lĩnh rất thuận tiện, không phải chờ đợi như trước kia, khi nhận trợ cấp phải chờ đợi mất thời gian. Chính nhờ việc minh bạch hóa, giao việc chi trả cho bên thứ ba đã giúp người nhận trợ cấp xã hội ngày càng hài lòng. Ngoài ra, Dự án có hàng trăm cộng tác viên sẵn sàng chăm sóc đối tượng, theo dõi sự biến động như người nhận trợ cấp chuyển đi, đã mất hoặc đã thoát nghèo để cập nhật nhanh chóng và chính xác.
 
Xây dựng kho dữ liệu lớn về hệ thống bảo trợ xã hội
 
Không chỉ là chuyện đưa tiền tới tay người nhận trợ cấp xã hội, chị Tôn Nữ Miên Thảo, cán bộ BQL Dự án Tăng cường trợ giúp xã hội Lâm Đồng chia sẻ, mục tiêu của Dự án là xây dựng được một hệ thống trợ giúp xã hội hiệu quả, người nhận trợ cấp ngày càng hài lòng và xây dựng một kho dữ liệu hoàn chỉnh về những đối tượng yếm thế trong cộng đồng. Việc xây dựng kho dữ liệu lớn (big data), ngoài việc giúp việc chi trả thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch còn là cơ sở để chính quyền các địa phương khi xây dựng, hoạch định các chính sách có thông tin để điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng thiếu thông tin dẫn tới bỏ quên đối tượng yếm thế trong cộng đồng. Chị Miên Thảo cho biết: “Hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu dự án của tỉnh đã khá hoàn chỉnh. Các huyện, thành phố đã hoàn thành cập nhật hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng hợp được số lượng, loại đối tượng bảo trợ xã hội trên phần mềm quản lý MisPosaSoft. Việc cập nhật dữ liệu hoàn chỉnh, quản lý đối tượng nhận trợ cấp xã hội thông qua phần mềm sẽ giúp minh bạch lượng tiền, người nhận, tránh thất thoát cũng như thuận lợi cho cơ quan quản lý”. Phát huy được hiệu quả của kho dữ liệu, của phần mềm quản lý đối tượng nhận bảo trợ xã hội sẽ giúp việc hỗ trợ người khuyết tật, người nghèo... ngày thêm hiệu quả, minh bạch, đồng thời nâng cao sự hài lòng của người nhận trợ cấp xã hội. Để xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, an sinh xã hội bảo đảm là điều không thể thiếu và Lâm Đồng đang ngày càng hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội hiệu quả, minh bạch, hướng tới một cộng đồng phát triển hài hòa...
 
DIỆP QUỲNH