Thứ 3, 22/04/2025, 00:19

Đầu xuân vui hội Lồng tồng

09:03, 01/03/2018

Nhân dịp Tết Mậu Tuất, tại xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên đã tổ chức khai hội Lồng tồng (hay còn gọi là Ngày hội xuống đồng) mừng xuân mới. Trong không khí vui tươi, ấm áp đầu xuân, hàng ngàn người dân địa phương và du khách từ các tỉnh đổ về vui hội. 

Nhân dịp Tết Mậu Tuất, tại xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên đã tổ chức khai hội Lồng tồng (hay còn gọi là Ngày hội xuống đồng) mừng xuân mới. Trong không khí vui tươi, ấm áp đầu xuân, hàng ngàn người dân địa phương và du khách từ các tỉnh đổ về vui hội. 
 
Lồng tồng nghĩa là xuống đồng cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, hội Lồng tồng còn có các tên gọi khác là hội cầu mưa, hội cầu mùa của các dân tộc Tày, Nùng ở các tỉnh phía Bắc. Lễ hội Lồng tồng được bà con Tày, Nùng tổ chức ở Cát Tiên có 2 phần, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu bằng việc rước 7 mâm Tồng (mâm lễ) từ 7 thôn của xã Phước Cát 2 về trung tâm sân vận động xã để tổ chức lễ cúng tạ ơn trời, đất. Các mâm Tồng là các sản vật của địa phương như gà luộc, thịt heo quay lá mắc mật, xôi, bánh chưng, bánh dày, bánh khảo, bánh khẩu si, ngũ quả, hoa, gạo, rượu và nước lá chanh, trứng vịt luộc được nhuộm đủ màu... để dâng tạ ơn các vị thần đã phù hộ cho nhân dân địa phương có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau đó, thầy Tào (người cúng chính của buổi lễ) và các thầy giúp việc làm lễ đặt mâm Tồng, tạ ơn trời đất, cầu sự ấm no, hạnh phúc. 
 
Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian như múa khăn, múa quạt, ném còn, kéo co, đi cà kheo, bịt mắt đập heo đất, đẩy gậy... tạo nên một không khí vui nhộn của ngày đầu xuân. Tiếp đó là những điệu hát then đàn tính mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc của người Tày, Nùng. Ông Trần Đình Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, cho biết: “Lễ hội Lồng tồng của dân tộc Tày, Nùng có lịch sử lâu đời mang đậm sắc thái tính ngưỡng phồn thực. Mỗi sản vật được dâng lên cúng đều mang ý nghĩa thể hiện sự giao hòa giữa trời đất, là thành quả lao động của những bàn tay cần cù chịu khó, cảm tạ trời đất, các vị tiền nhân, thánh thần đã phù hộ, che chở cho nhân dân được mùa bội thu trong sản xuất, bình an trong cuộc sống; đồng thời, huyện đang xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển đưa hội Lồng tồng trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương”.
 
Hát then đàn tính, nét văn hóa độc đáo của người Tày, Nùng. Ảnh: K.P
Hát then đàn tính, nét văn hóa độc đáo của người Tày, Nùng. Ảnh: K.P

 

Đẩy gậy. Ảnh: K.P
Đẩy gậy. Ảnh: K.P

 

Kéo co. Ảnh: K.P
Kéo co. Ảnh: K.P
 
KHÁNH PHÚC