Thứ 4, 19/03/2025, 23:47

Gần bốn thập kỷ đồng hành cùng văn hóa đọc

08:04, 20/04/2018

Trải qua bao thăng trầm, gần 4 thập kỷ qua, Thư viện Lâm Ðồng không ngừng làm giàu kho tư liệu, đổi mới hình thức phục vụ, hiện đại hóa, đóng góp không nhỏ vào công cuộc nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và đồng hành cùng văn hóa đọc.

Trải qua bao thăng trầm, gần 4 thập kỷ qua, Thư viện Lâm Ðồng không ngừng làm giàu kho tư liệu, đổi mới hình thức phục vụ, hiện đại hóa, đóng góp không nhỏ vào công cuộc nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và đồng hành cùng văn hóa đọc.
 
Thư viện Lâm Đồng luôn là không gian học tập quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Ảnh: Q.U
Thư viện Lâm Đồng luôn là không gian học tập quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Ảnh: Q.U

Sau ngày đất nước thống nhất, Thư viện Lâm Đồng tiếp quản cơ sở từ hai thư viện của chế độ cũ để lại là Thư viện thị xã Đà Lạt (mở cửa ngày 15/9/1959) và Thư viện Abraham Lincoln (mở cửa ngày 1/11/1961) đặt tại trụ sở 14 - Trần Phú bây giờ. Ngày 5/4/1979, Thư viện Lâm Đồng được thành lập trong tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống giá sách bằng gỗ xập xệ, ẩm mốc. Năm 2007, thư viện đã được xây mới khang trang với tổng diện tích sử dụng 1.500 m 2, đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ.
 
Ðưa sách đến mọi nẻo đường
 
Ông Hồ Thanh Hà - Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Ngay từ khi mới thành lập, thư viện đã lấy bạn đọc làm trung tâm của mọi hoạt động. Dù bạn đọc là ai, không phân biệt, chỉ cần có tình yêu với sách, bước chân vào thư viện đều được chúng tôi phục vụ niềm nở, tận tình. Bởi vì kho tàng tri thức là tài sản chung của tất cả mọi người, chúng tôi luôn gìn giữ thật tốt, mong muốn được chia sẻ, nhân rộng cho nhiều người cùng đọc, cùng làm giàu tri thức”. 
 
Không ngừng đẩy mạnh hành trình “Sách đi tìm người đọc”, thư viện đã quan tâm mở rộng xây dựng hệ thống rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở với Thư viện tỉnh, 1 điểm thư viện chi nhánh của Thư viện tỉnh tại Trung tâm Hành chính tỉnh, 11 thư viện huyện/thành phố trực thuộc tỉnh; 16 thư viện xã, 202 phòng đọc sách, tủ sách cơ sở. Toàn hệ thống thư viện cũng đã thu hút được gần 900 ngàn lượt bạn đọc và trên 527 ngàn lượt sách báo luân chuyển/năm. Công tác làm giàu vốn tư liệu được quan tâm, sách được bổ sung hàng năm, đến nay Thư viện Lâm Đồng cung cấp cho độc giả tổng số tài liệu 410.874 bản sách và 296 loại báo - tạp chí, bình quân 0,32 bản sách/người dân. Từ đó, thư viện đã khai thác có hiệu quả nguồn tư liệu, vừa phục vụ tại chỗ vừa thực hiện luân chuyển sách về thư viện huyện, xã, tủ sách trường học, làm cho nguồn tư liệu luôn mới, hấp dẫn bạn đọc.
 
Hàng năm, Thư viện tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc, quảng bá, giới thiệu hình ảnh thư viện đến mọi tầng lớp nhân dân như: Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách, Ngày hội đọc sách, Giới thiệu sách, cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu”… kết hợp tổ chức các cuộc thi đố vui, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách, thi trắc nghiệm trên máy vi tính cho các em học sinh. Bên cạnh đó, thư viện luân chuyển sách và phục vụ lưu động về các điểm bưu điện văn hóa xã, trại giam, trại tạm giam, các tủ sách cơ sở, thư viện huyện/xã để phục vụ được đông đảo đối tượng bạn đọc. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời cũng huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, của cả cộng đồng và các tổ chức xã hội cùng chung tay thực hiện mục tiêu đến năm 2020 “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”. 
 
Các thư viện huyện, thành đã có những bước phát triển, chủ động, sáng tạo trong việc phát triển văn hóa đọc tại địa phương, xây dựng và tổ chức được nhiều mô hình hoạt động: cà phê sách, câu lạc bộ đọc sách, tủ sách tại các thôn, buôn, khu phố và luân chuyển sách, phục vụ lưu động về cơ sở. Từ cuối tháng 4 này, Thư viện tỉnh sẽ xây dựng thư viện lưu động về với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, phục vụ nhân dân đọc sách trên mọi nẻo đường.
 
Ðổi mới để theo kịp sự phát triển
 
Những năm gần đây, sự phát triển như vũ bão của công nghệ truyền thông, bạn đọc có rất nhiều cách lựa chọn để tiếp cận thông tin nên loại hình thư viện truyền thống ngày càng thưa vắng bạn đọc. Vấn đề đặt ra cho hệ thống thư viện công cộng Lâm Đồng là từng bước phát triển theo hướng hiện đại, tin học hóa trong hoạt động, đầu tư trang thiết bị để xây dựng thư viện điện tử. Việc đầu tư, trang bị phương tiện số hóa tài liệu là rất cần thiết và đang được thư viện tiến hành. Thư viện số cho phép người đọc có thể đọc sách mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều cách thức, phương tiện khác nhau.
 
Công tác bổ sung tài liệu cũng được thư viện định hướng: nếu chỉ là lựa chọn tài liệu có giá trị thì vẫn chưa đủ, mà điều cơ bản là những tài liệu đó phải vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện, vừa đáp ứng nhu cầu của độc giả. Bên cạnh đó, việc xây dựng thư viện “mở” đã có hiệu quả thiết thực, các kho sách được mở ra chào đón bạn đọc tiếp cận, tự do lựa chọn cuốn sách mình yêu thích đã tạo nên không gian gần gũi giữa kho sách và người đọc. Việc áp dụng cơ sở dữ liệu thư mục qua máy tính với hàng trăm ngàn biểu ghi đã thay thế những tủ thư mục truyền thống với những miếng giấy nhỏ ghi chép thủ công. Giờ đây cho phép độc giả chỉ việc vào kho tìm sách, nhập vào dữ liệu, hoặc chỉ cần đọc tên cuốn sách mình muốn tìm là cán bộ thư viện đưa tận tay. Bạn đọc có thể đọc tại chỗ, mượn về nhà, tra cứu trực tuyến, sử dụng tài liệu điện tử với các cơ sở dữ liệu toàn văn, giải đáp thông tin qua điện thoại...
 
Từ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ BMGF tài trợ, thư viện đã phục vụ có hiệu quả phòng máy vi tính truy cập internet miễn phí phục vụ nhu cầu tra tìm thông tin và sử dụng máy vi tính của người dân. Năm qua, Thư viện tỉnh được Công ty Cổ phần Phân phối sản phẩm công nghệ cao Dầu khí tài trợ 40 máy tính bảng hiệu Itel và hệ thống lắp đặt đã đưa vào phục vụ bạn đọc tại thư viện và trở thành cơ sở vật chất quan trọng cho việc từng bước phát triển thư viện điện tử trong kỷ nguyên công nghệ số.
 
Trong gần 4 thập kỷ qua, sự phát triển của Thư viện Lâm Đồng luôn gắn liền với sự phát triển của văn hóa, chính trị, kinh tế tỉnh. Nơi đây đã trở thành một địa chỉ văn hóa, là không gian học tập thân thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Các thế hệ bạn đọc đến thư viện đã dành tình cảm và ấn tượng sâu đậm với hình ảnh những cán bộ thư viện tận tụy, niềm nở, nhiệt tình, làm nhịp cầu thân thiết kết nối người đọc với kho tàng tri thức vô giá, được độc giả tin tưởng, yêu mến, quý trọng. 
 
QUỲNH UYỂN