Thứ 3, 22/04/2025, 07:58

Khi vòng tay nối những vòng tay

08:04, 10/04/2018

Từ cuộc vận động đóng góp xây dựng công trình sản phẩm chào mừng Ðại hội Công đoàn các cấp do Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai hơn một năm qua đã có 15 công trình sản phẩm đưa vào sử dụng. Những công trình này được xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa trong việc đi lại; tạo điều kiện cho các giáo viên vùng sâu ổn định cuộc sống...

Từ cuộc vận động đóng góp xây dựng công trình sản phẩm chào mừng Ðại hội Công đoàn các cấp do Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh triển khai hơn một năm qua đã có 15 công trình sản phẩm đưa vào sử dụng. Những công trình này được xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa trong việc đi lại; tạo điều kiện cho các giáo viên vùng sâu ổn định cuộc sống...
 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục chụp hình lưu niệm cùng giáo viên Trường THPT Đạ Tông (Đam Rông)
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục chụp hình lưu niệm cùng giáo viên Trường THPT Đạ Tông (Đam Rông) trước nhà công vụ giáo viên vừa được bàn giao cho trường giữa tháng 3/2018 vừa qua. Ảnh: T.V

Trong số 15 công trình đã được thực hiện, có 5 công trình giao thông (cầu, đường), 8 công trình công cộng (nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng học, nhà công vụ, sân bê tông) và 2 công trình hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, từ năm 2017 đến nay, các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở còn tích cực triển khai xây dựng 11 công trình sản phẩm mới trong phong trào thi đua yêu nước nhằm tích cực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng công đoàn các cấp.
Đến Tà Nhiên (xã Tà Năng, huyện Đức Trọng) vào một ngày nắng đẹp, cùng bà con trong thôn bước đi trên con đường nay đã được đổ bê tông sạch sẽ, chúng tôi như vui lây niềm vui của những người dân nơi đây. Ông Vũ Hữu Sậu - Trưởng thôn Tà Nhiên, hồ hởi cho biết: “Đoạn đường trên dài hơn 1 km, có 19 hộ dân sinh sống. Khi biết chủ trương LĐLĐ huyện vận động đóng góp để làm đường cho bà con; cả thôn, xã, đặc biệt là những người dân sinh sống trên con đường này vui lắm. Khi tiến hành làm đường, chúng tôi họp dân lại, phân công bà con mỗi người một việc, cùng với các anh em ở xã cùng bảo vệ đường mới làm, giám sát công trình trong suốt thời gian thi công… Tháng 5 vừa rồi, khi 300 m đường hoàn thành, người dân ở đoạn đường trên còn đóng góp thêm mỗi hộ 2 triệu đồng để cùng với nhà nước hoàn thành nốt 900 m đường còn lại”. Ông Vũ Hữu Sậu còn vui vẻ cho biết thêm, con đường trên sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện cho người dân trong thôn đi lại dễ dàng hơn, mà cả người dân xã Đa Quyn cũng rất vui mừng vì con đường trên còn dẫn cả vào xã này.
 
Theo LĐLĐ huyện Đức Trọng, số tiền 230 triệu đồng xây dựng đoạn đường trên do LĐLĐ huyện vận động đoàn viên công đoàn trong toàn huyện đóng góp mỗi người 5 ngàn đồng/tháng, trong vòng 12 tháng. Từ số tiền này, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với UBND xã Tà Năng tiến hành xây dựng công trình 300 m tại thôn Tà Nhiên (đoạn đường từ Bưu điện xã đến cổng Nghĩa Trang của xã).
 
Còn tại lễ bàn giao nhà công vụ cho giáo viên Trường THPT trường Đạ Tông (xã Đạ Tông, huyện Đam Rông) do Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức mới đây, các thầy cô giáo ở một địa phương còn rất nhiều khó khăn này, đã không giấu nổi niềm vui và xúc động. Thầy giáo Hồ Sỹ Chi - Hiệu phó Trường THPT Đạ Tông cho biết: “Rất đông giáo viên của trường ở nơi khác tới và hầu hết đều còn gặp nhiều khó khăn trong chỗ ăn, ở; nếu không có nhà công vụ, các giáo viên của trường phải thuê nhà ở, rất tốn kém. Vì vậy, khi trường được xây nhà công vụ, cũng có nghĩa là có thêm nhiều giáo viên được bố trí chỗ ăn, ở nên chúng tôi rất phấn khởi và xúc động. Chúng tôi cũng rất trân trọng tấm lòng của các bạn đồng nghiệp đã đóng góp để xây dựng nên những căn nhà công vụ này, vì chúng tôi biết, trong số các bạn đồng nghiệp, nhiều người còn rất khó khăn”.
 
Theo LĐLĐ tỉnh, sau hơn một năm vận động đóng góp xây dựng công trình sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự triển khai đồng bộ của công đoàn các cấp trong tỉnh, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đã tích cực tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, tự giác, đảm bảo đúng mục đích ý nghĩa đợt vận động. Một số đơn vị đã sớm ban hành kế hoạch và tổ chức đợt vận động đóng góp xây dựng ngay sau khi có kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và đạt được kết quả khá cao là LĐLĐ huyện Đơn Dương, LĐLĐ huyện Đức Trọng, LĐLĐ huyện Di Linh, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, LĐLĐ huyện Lạc Dương… Trong đó, Công đoàn Giáo dục và Công đoàn viên chức tỉnh đã vận động đóng góp vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 
Từ nguồn vận động đóng góp của CNVCLĐ, nguồn hỗ trợ của địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị đã chủ động trong việc lựa chọn công trình để đầu tư xây dựng; lựa chọn đơn vị thiết kế và thi công xây dựng công trình đảm bảo các nguyên tắc: Chất lượng công trình tốt nhất, an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh, huy động sự tham gia đóng góp hỗ trợ về tài chính và nhân công của nhân dân trong quá trình thi công các công trình. 
 
Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, qua việc triển khai xây dựng các công trình sản phẩm đã tạo phong trào sâu rộng trong CNVCLĐ tham gia “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới; tạo niềm tin của CNVCLĐ nói riêng và nhân dân nói chung, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị của địa phương. Đặc biệt, công trình sản phẩm được hoàn thành như cầu đường, nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống cấp điện, cấp nước… đã góp phần tạo ra diện mạo sạch sẽ, văn minh cho các địa phương; các công trình nhà công vụ giáo viên đã tạo điều kiện cho CNVCLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, ngành. Trong thời gian tới, LĐLĐ tiếp tục triển khai thực hiện việc đăng ký và xây dựng công trình sản phẩm mới gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong nông thôn mới chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
THY VŨ