Thứ 4, 19/03/2025, 22:53

Độc đáo, mới lạ Hội thi xếp sách nghệ thuật

06:04, 22/04/2018

(LĐ online) - Nằm trong chương trình Ngày hội sách nhân Ngày Sách Việt Nam 21/4 lần thứ V diễn ra từ ngày 20 – 23/4, Thư viện Lâm Đồng đã phối hợp cùng Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức Hội thi xếp sách nghệ thuật nhằm gắn kết người đọc với sách. 

(LĐ online) - Nằm trong chương trình Ngày hội sách nhân Ngày Sách Việt Nam 21/4 lần thứ V diễn ra từ ngày 20 – 23/4, Thư viện Lâm Đồng đã phối hợp cùng Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức Hội thi xếp sách nghệ thuật nhằm gắn kết người đọc với sách. Tham dự hội thi có đông đảo học sinh, sinh viên của 12 đơn vị Đoàn trường học (10 trường THPT, 2 trường đại học, cao đẳng) trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 
 
Trao giải Hội thi Xếp sách nghệ thuật
Trao giải Hội thi xếp sách nghệ thuật

Dưới bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của các em, hàng ngàn cuốn sách với các khổ in khác nhau trở thành chất liệu, mảnh ghép làm nên hình ảnh mô phỏng Ngọn hải đăng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự kiện lịch sử, công trình kiến trúc, những ý tưởng đẹp đẽ từ sách. Qua đó đã thể hiện tinh thần hiếu học, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. 
 
Di tích lịch sử văn hóa Trường CĐSP Đà Lạt của đơn vị Trường THPT Bùi Thị Xuân gây sự chú ý bởi quy mô, công phu
Di tích lịch sử văn hóa Trường CĐSP Đà Lạt của đơn vị Trường THPT Bùi Thị Xuân
gây sự chú ý bởi quy mô, công phu

Ở chủ đề biển đảo quê hương, có đến 3 đơn vị là THPT Yersin, THPT Chi Lăng, THPT Tà Nung đều lựa chọn thể hiện hình ảnh ngọn đèn hải đăng. Bằng hàng trăm cuốn sách, các em đã “xây” nên những ngọn hải đăng như tượng đài vững chãi, trên đỉnh cao là lá cờ Tổ quốc tung bay cùng ngọn đèn soi sáng vùng trời, vùng biển dẫn lối cho con tàu vào ra cập bến. Qua đó là niềm tự hào, khẳng định không gian sinh tồn từ ngàn đời của dân tộc là chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Với chiều cao của ngọn hải đăng đòi hỏi kỹ thuật sắp đặt khéo léo, có tính toán độ nặng, sự cân bằng để đảm bảo những cuốn sách xếp chồng lên nhau vừa đẹp mắt vừa chắc chắn. Nổi bật nhất trong việc tạo hình ngọn hải đăng là mô hình của Trường THPT Yersin với hàng trăm cuốn sách xếp hình trụ bát giác cao, bên cạnh là một con thuyền đang hướng đến, trong không gian tạo cảnh là chú chim hải âu, cùng những bông hoa sóng màu xanh được gấp tỉ mỉ, khéo léo đến từng chi tiết, phía trước là bản đồ Việt Nam được xếp bằng đá trắng có tỷ lệ cân đối, chính xác. Tất cả như một tác phẩm nghệ thuật tạo hình bằng sách đã gieo vào lòng người xem tình yêu Tổ quốc, từ đó nâng lên trách nhiệm với quê hương đất nước. Trong đó hành động thiết thực nhất là lớp trẻ phải không ngừng đọc, coi những trang sách là người bạn gần gũi, để trở thành những người con có tri thức, đủ sức gánh vác vận mệnh của dân tộc trong thời đại mình đang sống.
 
Mô hình “Ngọn hải đăng” của Trường THPT Yersin được tạo hình công phu, tỉ mỉ
Mô hình “Ngọn hải đăng” của Trường THPT Yersin được tạo hình công phu, tỉ mỉ

Ở mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai đơn vị lựa chọn, mỗi đơn vị thể hiện theo cách riêng của mình. Trường THPT Trần Phú đã dùng 79 cuốn sách văn kiện Đảng, sách viết về tấm gương đạo đức phong cách và những câu chuyện kể về Bác tượng trưng cho 79 mùa xuân Người đã sống và cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Trường Đại học Yersin thể hiện mô hình độc đáo theo cách riêng của mình bởi nghệ thuật xếp hình, tạo bóng trên nền trắng sắc nét thấy rõ sự sáng tạo trong cách thể hiện. Dù Bác đã đi xa 49 mùa xuân, nhưng hình ảnh của Người và nơi Bác yên nghỉ luôn mang giá trị tinh thần vô giá của cả dân tộc Việt Nam, Người như vẫn còn sống mãi, nhắc nhở mỗi chúng ta sống, chiến đấu học tập theo tấm gương vĩ đại của Người. 
 
Mô hình “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Trường THPT Trần Phú được xếp từ 79 cuốn sách văn kiện Đảng và sách viết về tấm gương đạo đức, phong cách, những chuyện kể về Bác
Mô hình “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Trường THPT Trần Phú được xếp từ 79 cuốn sách văn kiện Đảng
và sách viết về tấm gương đạo đức, phong cách, những chuyện kể về Bác

Với chủ đề di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc, đơn vị Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt đã xếp mô hình Văn miếu Quốc tử giám thể hiện truyền thống hiếu học của người Việt qua các triều đại phong kiến với tinh thần “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Để đất nước luôn dồi dào “nguyên khí”, thế hệ tiếp nối không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài đưa đất nước không ngừng hưng thịnh. Trong hành trình rèn đức luyện tài ấy, sách sẽ là người thầy, người bạn đồng hành giúp mỗi bạn trẻ tự trau dồi tri thức, bồi đắp đạo đức, nhân cách. Trường THPT Dân tộc nội trú xếp mô hình kiến trúc nhà với cây nêu quen thuộc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Nhà sàn không chỉ là nơi cư trú của đồng bào mà còn là nơi sản sinh ra Không gian văn hóa cồng chiêng, cây nêu là biểu tượng của sự quần tụ trong sinh hoạt cộng đồng; qua mô hình, các bạn mong muốn bản sắc văn hóa các dân tộc luôn được trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Trường THPT Bùi Thị Xuân gây ấn tượng mạnh với mô hình Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt – đã được thế giới công nhận là một trong số những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ XX. Di tích cũng là nơi đào tạo những thầy cô giáo, người thắp sáng tri thức cho thế hệ trẻ. Với hàng trăm cuốn sách được xếp đã mô tả trung thực những đường nét, màu sắc từ dãy nhà cong, gác chuông đến những khung cửa sổ hình vòm… là niềm tự hào của người Đà Lạt. Tuy nhiên, tạo được dấu ấn và đi sát với chủ đề Ngày sách Việt Nam nhất là  mô hình “Sách tri thức - Nguồn kết nối yêu thương” của Trường THPT Tây Sơn. Rất nhiều sách được tạo hình trái tim, đỉnh cao nhất là ngọn đèn với những ý tưởng đẹp đẽ về sách đã khẳng định vaii trò của sách trong đời sống xã hội: kết nối những con người với nhau, lan tỏa yêu thương, sách như ngọn đèn thần soi đường dẫn lối đưa nhân loại thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau đi đến văn minh. Mô hình mang ý nghĩa sâu xa, thuyết trình trôi chảy đã chiếm được cảm tình của người xem và giám khảo.
 
Mô hình “Sách tri thức – Nguồn sẻ chia yêu thương”  của đơn vị Trường THPT Tây Sơn với ý tưởng đẹp về sách đoạt giải xuất sắc
Mô hình “Sách tri thức – Nguồn sẻ chia yêu thương” của đơn vị Trường THPT Tây Sơn
với ý tưởng đẹp về sách đoạt giải xuất sắc

Lần đầu tiên, Hội thi xếp sách nghệ thuật diễn ra với quy mô lớn. Mỗi cuốn sách trở thành những mảnh ghép tạo hình nghệ thuật làm nên những mô hình sâu sắc về ý tưởng, đẹp về giá trị thẩm mỹ. Qua đó cho thấy sách không chỉ chứa đựng kho tàng tri thức, để đọc, để học mà còn là người bạn vui chơi cùng sách, sách tạo cùng sách. Niềm vui thú với xếp sách nghệ thuật làm cho sách trở nên gần gũi, thân thuộc và trở thành một người bạn không thể thiếu trong suốt hành trình hoàn thiện nhân cách của mỗi bạn trẻ. Từ đó nhân lên phong trào đọc sách, lan tỏa tình yêu với sách đến với mọi người.
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho mô hình “Sách tri thức – Nguồn kết nối yêu thương” (THPT Tây Sơn), 2 giải nhất cho mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Đại học Yersin), mô hình công trình kiến trúc Trường SĐSP Đà Lạt (THPT Bùi Thị Xuân), 3 giải nhì: mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (THPT Trần Phú), mô hình Nhà sàn Tây Nguyên (THPT Dân tộc nội trú tỉnh), mô hình kiến trúc Trường THPT chuyên Thăng Long (THPT chuyên Thăng Long) và 6 giải ba. 
 
QUỲNH UYỂN