Chủ tịch phường bị nhắc nhở vì chậm trong việc xử lý vi phạm

04:05, 31/05/2018

(LĐ online) - Chỉ với một hành vi san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, lãnh đạo một phường của TP Đà Lạt phải mất hơn 5 tháng mới xử lý xong vụ việc… 

(LĐ online) - Chỉ với một hành vi san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, lãnh đạo một phường của TP Đà Lạt phải mất hơn 5 tháng mới xử lý xong vụ việc… 
 
Khu vực Dinh I (P10, TP Đà Lạt) thường xảy ra các vụ san bạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp
Khu vực Dinh I (P10, TP Đà Lạt) thường xảy ra các vụ san bạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp

UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND Phường 10 (TP Đà Lạt) Nguyễn Tấn Hỷ kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền theo đúng các quy định của pháp luật, không để kéo dài thời gian xử lý. 
 
Trước đó, tuy không phải vụ việc phức tạp, nhưng thời gian Chủ tịch UBND Phường 10, xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Xuân (trú tại số 15, hẻm Tôn Thất Tùng, P8, TP Đà Lạt) về hành vi san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn phường kéo dài tới hơn 5 tháng. Vụ việc chưa được thực hiện nghiêm túc, làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật, giảm sự răn đe đối với đối tượng vi phạm và chưa đúng với quy định của Nhà nước.
 
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San cũng đề nghị các đơn vị chủ rừng phải thường xuyên tổ chức theo dõi sát tình hình xử lý vi phạm của UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan về hành vi lấn chiếm, san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép trên diện tích được giao quản lý để đôn đốc, nhắc nhở và có văn bản gửi UBND thành phố để theo dõi. 
 
UBND TP Đà Lạt cũng giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng TN&MT định kỳ hàng tháng kiểm tra, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện đúng quy trình và thời hạn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 
Thụy Trang