(LĐ online) - Ngày 7/5, Giáo sư Gerard't Hooft, người đạt Giải NoBel Vật lý năm 1999 đã có buổi giao lưu khoa học đại chúng tại Trường Đại học Đà Lạt với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - TS Phạm S; PGS. TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt; các GS, PGS, TS Việt Nam, Hàn Quốc công tác trong và ngoài nhà trường; các cán bộ khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên ngành Vật lý…
(LĐ online) - Ngày 7/5, Giáo sư Gerard‘t Hooft, người đạt Giải NoBel Vật lý năm 1999 đã có buổi giao lưu khoa học đại chúng tại Trường Đại học Đà Lạt với sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - TS Phạm S; PGS. TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt; các GS, PGS, TS Việt Nam, Hàn Quốc công tác trong và ngoài nhà trường; các cán bộ khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên ngành Vật lý…
|
PGS, Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt tặng hoa GS Hooft |
GS Gerard‘t Hooft là người Hà Lan, nay đã 72 tuổi, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cơ học lượng tử. Năm 1999, ông đoạt Giải NoBel Vật lý với công trình khoa học “Làm sáng tỏ cấu trúc lượng tử của các tương tác điện tử trong vật lý”. Ông còn đoạt nhiều giải thưởng khoa học danh giá khác tại Hà Lan và các nước.
Tại Đại học Đà Lạt, Giáo sư trình bày chủ đề “Lỗ đen có thể thay đổi như thế nào quan điểm của chúng ta về các luật cơ bản nhất của lực hấp dẫn và vật chất”. Bằng phương pháp phân tích nhìn nhận của khoa học vật lý và toán học, GS đã đưa đến người nghe hình dung như thế nào là “lỗ đen” (black hole), đó cũng có thể được hiểu là phần nhỏ nhất không thể chia được nữa của mỗi phân tử. Các “lỗ đen” có thể được hình thành từ sự co sụp hấp dẫn của một sự vật trong vũ trụ hoặc sự va chạm giữa các vật thể nặng, do đó có “lỗ đen” kích thước lớn đến hàng triệu km nhưng cũng có “hố đen” rất rất nhỏ, ánh sáng không đi qua được. “Lỗ đen” có vận tốc di chuyển tiệm cận với vận tốc ánh sáng, nó tăng dần về bức xạ nhiệt đến khi nổ tan biến và làm thay đổi cấu trúc không gian và thời gian…Bằng lý thuyết tương đối tổng quát của nhà bác học Anhxtanh và lý thuyết cơ học lượng tử, GS Hooft đã phân tích, lý giải các hiện tượng đã và đang diễn ra trong vũ trụ nói chung, xung quanh chúng ta nói riêng.
|
GS Gerard‘t Hooft trình bày đề tài về “lỗ đen” tại ĐH Đà Lạt |
Nhiều câu hỏi của các nhà khoa học và học viên đã đặt ra để GS Hooft tiếp tục phân tích, lý giải xung quanh đề tài “lỗ đen” cũng như một số lĩnh vực vật lý liên quan khác như không gian đa chiều, khối lượng ảo,... Với câu hỏi “liệu thế hệ sinh viên có thể theo được con đường nghiên cứu vật lý lý thuyết?”, GS Hooft khẳng định “vật lý chất rắn, vật lý siêu dẫn, vật lý nhân tạo… cũng là những lĩnh vực rất hay. Vật lý lý thuyết là một bầu trời đầy sắc đẹp”, vì vậy, nếu đủ tự tin, ham mê và chấp nhận vượt qua những thất bại thì sinh viên sẽ theo đuổi được.
Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt Nguyễn Đức Hòa cho biết, đây là lần đầu tiên một nhà khoa học đoạt Giải NoBel đến với nhà trường, vì vậy là niềm vui, sự khích lệ đối với nhà trường tiếp tục phấn đấu để đạt những thành tích của một trường đại học uy tín của vùng, đặc biệt là ngành Vật lý lý thuyết hạt nhân hiện đang là cơ sở nghiên cứu, đào tạo đứng đầu của cả nước. Nhà trường cảm ơn GS Hooft có giao lưu khoa học đại chúng hết sức bổ ích, lý thú và hi vọng sẽ tiếp tục đón tiếp GS.
MINH ĐẠO