Thứ 5, 20/03/2025, 06:24

Phòng, chống ma túy và trách nhiệm của giới trẻ

02:06, 26/06/2018

(LĐ online) - Khép lại Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) năm 2018 với chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy", chúng ta cùng nhìn lại để chung tay ứng phó hiệu quả với hiểm họa ma túy.

(LĐ online) - Khép lại Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) năm 2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, chúng ta cùng nhìn lại để chung tay ứng phó hiệu quả với hiểm họa ma túy.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, hiện Lâm Đồng có trên 2.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó có 1.751 người nghiện (chiếm khoảng 70%) đang sống ngoài xã hội, 104 người đang cai tại các cơ sở cai nghiện và trên 200 người đang ở trong trại giam, nhà tạm giữ.
 
Con số này theo một số người có thâm niên trong công tác phòng, chống ma túy “thì đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”, có nghĩa con số này trong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều lần. Điều này làm chúng ta phải trăn trở, nhất là các nhà quản lý, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống ma túy và phải vào cuộc một cách quyết liệt.
 
Theo ông Christopher Batt - Phụ trách Văn phòng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam, đối với những người trẻ, việc thiếu hiểu biết về ma túy và tác hại của ma túy đã khiến họ có nhiều nguy cơ sử dụng ma túy hơn. Vì thế thanh thiếu niên cần phải tự trang bị kiến thức tốt về ma túy và tác hại của ma túy.

Cũng theo thống kê, trong số những người nghiện ma túy thì đa số là những người trẻ có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi, đây là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội. Đáng quan ngại hơn, trong những năm gần đây người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, cụ thể có đến 8% trẻ vị thành niên (13 đến 17 tuổi) có sử dụng ma túy. Điều này đặt ra trách nhiệm của giới trẻ trong công tác phòng, chống ma túy.

 
Tại Lâm Đồng, trước hiểm họa ma túy đang rình rập, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm tăng cường công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động và tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh cho hay, chỉ riêng năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức được 1.132 buổi học tập, tuyên truyền cho 121.154 lượt đoàn viên thanh niên. Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức 03 hội thi về “Phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, mại dâm HIV/AIDS”; “Thanh niên với bình đẳng giới”; “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”.
 
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn tổ chức 16 đợt ra quân phòng chống ma túy; tổ chức 228 hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy, an toàn giao thông cho các em học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương; phối hợp với lực lượng công an, bộ phận tư pháp tại địa phương phát trên 5.500 tờ rơi, 200 băng rôn, cờ phướn, pa nô, áp phích có nội dung phòng chống ma túy và tệ nạn ma túy.
 
Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp cũng đã duy trì có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện như “CLB thành niên phòng chống tội phạm”, “CLB phòng chống ma túy học đường”; củng cố 1.559 đội “Thanh niên xung kích an ninh” ở các thôn, tổ dân phố với tổng số 39.240 đội viên TNXKAN tham gia… Đến nay, 100% các cơ sở đoàn - hội trong trường học duy trì và đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “3 không với ma túy” và tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết nói không với ma túy.
 
Cũng theo Bí thư Tỉnh Đoàn, tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, đáng lo ngại. Công tác phòng, chống ma túy còn những bất cập, trong đó công tác cai nghiện, quản lý cai nghiện, dạy nghề, hỗ trợ việc làm sau cai nghiện chậm được đổi mới… Bên cạnh đó, những mặt trái của cơ chế thị trường là một trong những nguyên nhân tác động không nhỏ đến sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của thanh thiếu niên, dẫn đến tỷ lệ phạm pháp trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm về ma túy.
 
Trong bối cảnh đó, trong rất nhiều nội dung phòng, chống ma túy cần phải triển khai, Chính phủ đã chọn chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” cho Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm nhắc nhở về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và của cả xã hội trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ có cuộc sống lành mạnh, không sa vào tệ nạn ma túy. Qua đó cũng đồng thời đặt ra trách nhiệm của giới trẻ với công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay.
 
Để đấu tranh, phòng, chống ma túy có hiệu quả và bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy, cần hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn với nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng và giới trẻ về tác hại của ma túy; nâng cao năng lực tự phòng, tránh cho đoàn viên, thanh niên để thanh thiếu niên có kỹ năng, lối sống lành mạnh và kiên quyết nói không với ma túy. 
 
LHT