Con đường bê tông rộng thênh dẫn vào thôn Hà Trung, xã Tân Văn, Lâm Hà uốn lượn theo bờ Ðạ Ðờng bên những vườn dâu, tiêu và cà phê xanh tốt như một bức tranh làng quê thanh bình. Ngôi nhà của ông Lê Trung Kiên - Trưởng thôn nằm ngay đầu làng, bên cạnh một hồ nước lớn; cổng vào nhà đầy hoa và cây cảnh băng qua vườn tiêu trồng xen canh với nghệ đỏ có con mương nhỏ chảy qua...
Con đường bê tông rộng thênh dẫn vào thôn Hà Trung, xã Tân Văn, Lâm Hà uốn lượn theo bờ Ðạ Ðờng bên những vườn dâu, tiêu và cà phê xanh tốt như một bức tranh làng quê thanh bình. Ngôi nhà của ông Lê Trung Kiên - Trưởng thôn nằm ngay đầu làng, bên cạnh một hồ nước lớn; cổng vào nhà đầy hoa và cây cảnh băng qua vườn tiêu trồng xen canh với nghệ đỏ có con mương nhỏ chảy qua...
|
Đường làng khang trang, sạch đẹp được tôn tạo trồng hoa ven đường. Ảnh: Q.U |
Nằm cách trung tâm huyện Lâm Hà 5 km, thôn Hà Trung (xã Tân Văn) là nơi cư trú của 168 hộ gia đình với 896 khẩu. Đa số người dân di cư từ phía Bắc vào lập nghiệp từ những năm 80 của thế kỷ XX, khai khẩn đất hoang, cần cù lao động, cấy trồng trên diện tích 152 ha, trong đó cà phê 130 ha, còn lại là dâu tằm, hồ tiêu và các loại cây trồng khác. Năm 2003, sau 4 năm nỗ lực xây dựng thôn văn hóa, nhân dân Hà Trung đã vinh dự đón bằng công nhận Thôn Văn hóa cấp tỉnh.
Như một động lực lớn, người dân trong thôn càng hăng say thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cuộc sống không ngừng thay đổi. Diện tích lúa nước và cà phê già cỗi dần được chuyển qua trồng dâu nuôi tằm và hồ tiêu; giống cà phê cũ được thay dần bằng cà phê ghép giống mới cho năng suất cao. Đa số hộ gia đình đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, bà con thu 420 tấn cà phê, 18 tấn kén tằm; chăn nuôi 4.000 con gia cầm (gà, vịt), 220 con heo, 26 con bò (14 bò sữa). Có 40% số hộ thu nhập từ 40 - 60 triệu đồng/năm, 20% số hộ thu nhập 70 - 100 triệu đồng/năm, 15% số hộ thu nhập 100 - 150 triệu đồng/năm, 10% số hộ thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người 33 triệu đồng/người/năm. Nhân dân trong thôn mỗi người một quê, qua quá trình gắn bó lâu ngày mà nên nghĩa xóm làng, đùm bọc lẫn nhau, truyền cho nhau cách làm ăn hiệu quả để cùng phát triển kinh tế.
Không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống, nhân dân trong thôn đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng xây dựng các công trình: Nhà văn hóa thôn 400 triệu đồng, hàng rào và trang thiết bị nội thất 130 triệu đồng, xây dựng 1,6 km đường ngõ dọc ngang trong thôn 800 triệu đồng, xây dựng hạ thế điện và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường quê trên 100 triệu đồng, tạo dựng cơ sở vật chất trở nên khang trang, đường ra phố huyện trở nên gần. Vào năm 2003, cả thôn chỉ có 25 hộ có nhà xây kiên cố, thì đến nay đã có 97% hộ gia đình đã được sống trong những ngôi nhà xây, nhiều biệt thự to đẹp, chỉ còn 5 hộ ở nhà mái ngói, vách gỗ. 100% gia đình có xe gắn máy, ti vi, sử dụng nước sạch và điện lưới. Có 5 hộ gia đình buôn bán dịch vụ nhỏ lẻ, 8 hộ gia đình liên kết sản xuất thành hợp tác xã, 3 hộ có xe vận tải, 3 hộ có máy cày nông nghiệp. Cuộc sống ấm no đã dần đến với từng mái nhà. Cả thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.
Vật chất chỉ là một trong những yếu tố làm nên cuộc sống no ấm, bình yên. Không trộm cắp, không tệ nạn, trong suốt 15 năm qua, trên địa bàn thôn không có công dân nào vi phạm pháp luật, mọi người dân đều có ý thức chấp hành pháp luật, đó mới là niềm vui trong từng mái nhà của người dân nơi đây. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực như lao động sản xuất, nuôi dạy con cái thành đạt, thực hiện nghĩa vụ đóng góp, gìn giữ trật tự, an ninh, xây dựng môi trường xanh - sạch, trồng cây hoa ven đường thôn, làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Năm qua, thôn Hà Trung có 92% số gia đình thực hiện tốt 4 tiêu chí đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó những gia đình văn hóa tiêu biểu luôn là tấm gương sáng trong thi đua lao động sản xuất, nuôi dạy con cái thành đạt, đóng góp tích cực cho đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng như gia đình các ông: Lê Trung Kiên, Hoàng Thành Đô, Nguyễn Thái Hoàng, Trương Văn Phấn, Mai Văn Vượng, Trần Văn Tám, Trần Đăng Đoàn...
Những hộ nghèo được quan tâm đặc biệt để không ai bị bỏ lại phía sau, được Nhà nước hỗ trợ phân bón cho cây trồng, được vay vốn ưu đãi, được hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để có cơ hội vươn lên thoát nghèo... 100% trẻ em trong thôn trong độ tuổi được đến trường, không có trẻ em bỏ học, nhiều em đã đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Thôn đã thành lập đội văn nghệ có 20 thành viên tham gia, một CLB dưỡng sinh có 18 cụ thường xuyên tập luyện, một CLB cầu lông hơn 20 thành viên tham gia tập luyện và thường xuyên thi đấu giao lưu với các thôn trong xã. Giữa thôn, Nhà văn hóa được xây dựng khang trang với tổng diện tích trên 400 m
2, có hàng rào, tiện nghi đầy đủ là nơi sinh hoạt, tập luyện cho các CLB...
Đi dọc đường làng giữa trưa, cái nắng như dịu đi bởi một bên là dòng sông uốn lượn, một bên là con mương lúc nào cũng ăm ắp nước. Mỗi gia đình sẽ thật sự ấm no, hạnh phúc trọn vẹn khi không chỉ biết sống cho riêng mình, mà cùng góp sức làm nên một cuộc sống bình yên, giàu đẹp, xây dựng một cộng đồng dân cư đáng sống.
QUỲNH UYỂN