Nỗi lo phòng, chống đuối nước

08:07, 17/07/2018

Di Linh là địa phương có khá nhiều sông, khe, suối; trên 40 công trình hồ (đập) thủy lợi và gần 6.000 ao, hồ do dân tự đào. Vào mùa mưa, mực nước ở các sông, khe, suối, ao, hồ đều dâng cao. Ngoài ra, hàng năm, trên địa bàn huyện còn có những cơn mưa lớn, gây lũ quét và ngập nước cục bộ. Ðây chính là những mối đe dọa về tình trạng đuối nước không chỉ đối với học sinh mà cả người lớn tuổi nữa. 

Di Linh là địa phương có khá nhiều sông, khe, suối; trên 40 công trình hồ (đập) thủy lợi và gần 6.000 ao, hồ do dân tự đào. Vào mùa mưa, mực nước ở các sông, khe, suối, ao, hồ đều dâng cao. Ngoài ra, hàng năm, trên địa bàn huyện còn có những cơn mưa lớn, gây lũ quét và ngập nước cục bộ. Ðây chính là những mối đe dọa về tình trạng đuối nước không chỉ đối với học sinh mà cả người lớn tuổi nữa. 
 
Học tập kỹ năng bơi lội trong dịp hè 2018 tại xã Tam Bố. Ảnh: X.Long
Học tập kỹ năng bơi lội trong dịp hè 2018 tại xã Tam Bố. Ảnh: X.Long

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh Lâm Thị Phước Linh, năm nào cũng vậy, trên địa bàn huyện Di Linh đều xảy ra tình trạng đuối nước, phổ biến là vào dịp nghỉ hè và vào mùa mưa bão. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều vụ, khiến 6 em (ở lứa tuổi học sinh) chết đuối. Đây là nỗi đau thương, mất mát và là nỗi lo chung của cả huyện. 
 
Cũng như các năm trước, hè năm 2018 này, Ban Chỉ đạo hè của huyện đã đưa nội dung phòng, chống đuối nước là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hoạt động hè. Với nhiệm vụ được giao, Huyện Đoàn Di Linh đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện cùng các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai tổ chức các lớp học bơi lội và rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. 
 
Bí thư Huyện Đoàn Di Linh Vũ Thành Công cho chúng tôi biết: “Triển khai chương trình hoạt động hè năm 2018, bằng nguồn Quỹ “Kế hoạch nhỏ” từ “Chương trình Măng non” và Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, chúng tôi đã mua 2 bể bơi di động (mỗi bể gần 50 triệu đồng) để trong dịp hè này tổ chức luân phiên 10 lớp học bơi cho học sinh tại 10 cụm xã trong toàn huyện. Sau dịp hè, 2 bể bơi di động này sẽ được bàn giao lại cho Phòng Giáo dục Đào tạo huyện quản lý để vào năm học mới tổ chức cho học sinh học bơi tại các trường học trong huyện”. Cũng theo Bí thư Huyện Đoàn Di Linh, sắp đến, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành và các xã, thị trấn tổ chức, vận động theo hình thức “xã hội hóa” nhằm tạo kinh phí để trang bị thêm nhiều hồ bơi di động hoặc xây dựng thêm nhiều hồ bơi cố định để vừa tạo điều kiện cho học sinh có thêm “sân chơi” vừa rèn luyện thể chất và kỹ năng bơi lội, phòng, chống đuối nước.
 
Trong số 6 học sinh bị chết đuối vào những tháng đầu năm nay, trên địa bàn xã Tam Bố đã có tới 2 em. Do đó, vào ngày 4/7 vừa qua, Ban Chỉ đạo hè của huyện đã chọn xã Tam Bố làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc và phát động phong trào thanh, thiếu niên trong huyện tham gia học bơi lội và rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước. Tại lớp học bơi đầu tiên này có 45 học sinh tham gia. Trong thời gian 2 tuần lễ học tập, các em học sinh được hướng dẫn lý thuyết và thực hành kỹ năng bơi lội; cách xử lý tình huống khi bị rơi xuống ao, hồ, sông, suối hoặc gặp phải dòng nước lớn. 
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, huyện Di Linh đã quan tâm và đang tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước. Tuy nhiên, hiện chỉ mới trong giai đoạn bắt đầu và cũng chỉ giới hạn trong phạm vi học đường. Bởi lẽ, hiện nay, trên địa bàn huyện đã phát sinh khá phổ biến giao thông đường thủy nội địa, nhưng việc quản lý và phòng, chống đuối nước chưa thật nghiêm ngặt. 
 
Ban An toàn giao thông huyện chỉ mới tổ chức kiểm tra thực trạng hoạt động; tổ chức học tập, phổ biến luật giao thông đường thủy và hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy nội địa... tại những sông, hồ (đập) lớn. Còn rải rác tại những sông, suối, hồ (đập) nhỏ, việc tự phát sử dụng đò, ghe, thuyền không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không sử dụng áo phao khi đi lại, đánh bắt thủy sản hoặc chuyên chở nông sản từ nương rẫy... còn khá phổ biến, chưa được các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ. Từ đó, thỉnh thoảng đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước, gây chết người rất đáng thương tâm. 
 
XUÂN LONG