Xây dựng người cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi

08:08, 28/08/2018

Qua 7 hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi được tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hoạt động này đã đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Hội PN cơ sở. Ðây cũng là diễn đàn và sân chơi góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và nhiệt huyết của những người làm công tác Hội PN ở cơ sở, góp phần xây dựng người cán bộ Hội PN cơ sở đạt 4 được: "đi được, nói được, viết được và làm được".

Qua 7 hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ (PN) cơ sở giỏi được tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh, hoạt động này đã đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Hội PN cơ sở. Ðây cũng là diễn đàn và sân chơi góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và nhiệt huyết của những người làm công tác Hội PN ở cơ sở, góp phần xây dựng người cán bộ Hội PN cơ sở đạt 4 được: “đi được, nói được, viết được và làm được”.
 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh trao 1 giải nhất và 2 giải nhì cho thí sinh tại Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi TP Đà Lạt. Ảnh: A.Nhiên
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh trao 1 giải nhất và 2 giải nhì cho thí sinh
tại Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi TP Đà Lạt. Ảnh: A.Nhiên

Tại Đà Lạt, Hội thi Chủ tịch Hội PN cơ sở giỏi vừa kết thúc thành công. Có 16 thí sinh và gần 200 cổ động viên tham gia cổ động hội thi. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh, phẩm chất tự tin đậm nét ở phần thi thuyết trình. Các chủ đề thuyết trình rất phong phú và gắn với thực tiễn công tác Hội PN như: Nhóm nội dung về công tác tuyên truyền, vận động PN thực hiện Cuộc vận động Tự trọng rèn đức, tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ hội viên PN phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực đối với PN và trẻ em gái; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội... Nhóm nội dung thuyết trình về vai trò của Hội PN, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Hội PN ở cơ sở như: Vai trò của tổ chức Hội PN trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; vận động hội viên PN xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vai trò của Chủ tịch Hội PN trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, công tác tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội”... Nhóm nội dung thuyết trình về giải pháp như: “Những giải pháp trong xây dựng hình ảnh nữ cán bộ chiến sĩ Công an Đà Lạt văn minh, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội PN cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp PN; phát huy quyền làm chủ của hội viên”...
 
Đoạt giải nhất của hội thi, thí sinh Phạm Phan Thanh Thúy - Chủ tịch Hội PN Phường 4 đã có phần thi thuyết trình với chủ đề “Vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên PN trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, nội dung vận dụng thực tế là Hội PN Phường 4 đã lấy Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm nòng cốt trong vận động thực hiện các tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Điểm nổi bật của cuộc vận động là lấy hộ gia đình làm đơn vị để phát huy vai trò của PN tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết đang đặt ra tại cộng đồng dân cư và từ mỗi gia đình. Với hơn 2.100 hội viên, sinh hoạt tại 23 chi hội; trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, từ phường đến chi hội đã xây dựng các mô hình như: “Tuyến đường không rác”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường hoa”. Việc xây dựng các mô hình hạn chế túi nilong khi đi chợ, phân loại rác thải, ngày chủ nhật xanh... được hội viên PN hưởng ứng rất tích cực. Hội đã thành lập các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để phòng chống bạo lực gia đình, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp; tổ chức sinh hoạt các mô hình, CLB PN với công tác phòng chống tệ nạn xã hội như CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống mại dâm”, “Không sinh con thứ 3 trở lên”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”...
 
Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Sương - Chủ tịch Hội PN xã Tà Nung, đoạt giải ba hội thi đã thể hiện phần thi thuyết trình về “Vai trò của PN trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay”. Trong đó, liên hệ thực tế xã Tà Nung có đông đồng bào DTTS với tỷ lệ 51% dân số, Hội PN xã có 6 chi hội trực thuộc, các thôn 1, 2, 3, 6 có đông hội viên PN DTTS. Để phát huy vai trò của Hội PN trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội PN xã đã tập trung các hoạt động hướng về các chi hội, thường xuyên bám địa bàn để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Hội PN đã xây dựng các mô hình: PN tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế; Tổ PN đổi ngày công lao động; Hũ gạo tình thương... tại 6/6 thôn, hàng năm giúp cho hơn 60 chị có hoàn cảnh khó khăn với số tiền tiết kiệm hơn 100 triệu đồng. Hàng năm, Hội PN cơ sở cùng với địa phương giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình có hội viên PN làm chủ hộ thoát nghèo vươn lên... Hội PN xã duy trì Ngày Chủ nhật xanh, Cung đường xanh - sạch - đẹp liên huyện, Chi hội kiểu mẫu...; đã vận động bà con hiến đất làm đường giao thông nông thôn với hơn 3.000 m2; lắp đặt 29 camera an ninh tại 14 điểm trên địa bàn 6 thôn; vận động hội viên không phá rừng; hội viên tiết kiệm mua BHYT...
 
Những kiến thức thể hiện qua hội thi rất thiết thực, bổ ích, đây là dịp để các chị Chủ tịch Hội PN cơ sở được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ Hội phấn đấu vươn lên trong công tác. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò và các hoạt động của tổ chức Hội, góp phần xây dựng phong trào PN ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
 
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi Chủ tịch Hội PN cơ sở giỏi TP Đà Lạt cho biết: Đà Lạt là đơn vị thứ 7 trong toàn tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ Hội PN cơ sở giỏi năm 2018. Mỗi đơn vị tổ chức có một màu sắc khác nhau, tuy nhiên, tất cả những nội dung cuộc thi đều xoay quanh 3 phần chính: ôn kiến thức về phong trào PN và công tác Hội; thể hiện năng khiếu của cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền, vận động; thi thuyết trình cán bộ Hội PN làm như thế nào để mọi lúc mọi nơi làm công tác tuyên truyền, vận động PN một cách hiệu quả, thiết thực nhất. 
 
Đối với hội thi ở Đà Lạt, về phần thi kiến thức với 50 câu trắc nghiệm trong 60 phút, qua đó các chị làm bài rất chắc, có 6/16 chị đạt điểm tối đa 50/50 điểm. Phần thi thuyết trình, về đề cương chị em chuẩn bị trước, công phu, chu đáo, nhiều số liệu, nhiều chuyên đề mới như: Tuyên truyền, vận động PN chuyển đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; vai trò Hội PN trong vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng chống bạo lực gia đình, một số nội dung chuyên đề khó, tuy nhiên, các chị đã dày công thể hiện trên sân khấu thật bản lĩnh. Một số cán bộ Hội cơ sở sử dụng thành thạo máy chiếu trao đổi các nội dung này, cần được phát huy để tuyên truyền đến PN cơ sở thêm yếu tố trực quan sinh động, dễ tiếp thu. Hội thi là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm để cán bộ PN cơ sở đạt 4 được “đi được, nói được, viết được và làm được”.
 
AN NHIÊN