Thứ 2, 21/04/2025, 08:33

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái" trong trường học

08:09, 19/09/2018

Những năm qua, trên tinh thần "tương thân tương ái", Trường THCS & THPT Tây Sơn - Ðà Lạt là một trong những điển hình làm tốt phong trào "Trường giúp trường" và cuộc vận động ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa. 

Những năm qua, trên tinh thần “tương thân tương ái”, Trường THCS & THPT Tây Sơn - Ðà Lạt là một trong những điển hình làm tốt phong trào “Trường giúp trường” và cuộc vận động ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa. 
 
Công đoàn cơ sở Trường THCS & THPT Tây Sơn tặng áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Đưng K’nớh - Lạc Dương. Ảnh: V.Hùng
Công đoàn cơ sở Trường THCS & THPT Tây Sơn tặng áo ấm cho học sinh
Trường Tiểu học & THCS Đưng K’nớh - Lạc Dương. Ảnh: V.Hùng

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn
 
Đây là năm học thứ hai, Hoàng Tấn Phát - học sinh lớp 7A3 tiết kiệm tiền ăn sáng để đóng góp vào việc ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa và phong trào “Trường giúp trường” do Công đoàn trường phát động. “Em thấy việc làm này rất có ý nghĩa, tuy mình chỉ góp được một phần nhỏ nhoi nhưng em rất vui vì hòa cùng đóng góp chung của mọi người để giúp các trường vùng sâu, vùng xa”, Tấn Phát chia sẻ.
 
Không phải nhắc nhở, việc tiết kiệm tiền quà sáng để ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa và phong trào “Trường giúp trường” đã trở thành thói quen của học sinh Trường THCS & THPT Tây Sơn. Không chỉ học sinh, ngay cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CBGVCNV) nhà trường cũng tự nguyện đóng góp như một việc làm quen thuộc nhiều năm liền. “Tuy phần đóng góp của mỗi người chẳng là bao, nhưng “góp gió thành bão” để làm được việc có ích, hỗ trợ lẫn nhau nên hầu như ai cũng tham gia hưởng ứng nhiệt tình”, cô Hồ Thị Thu Thủy - giáo viên nhà trường bộc bạch.
 
Là trường phổ thông có số lượng CBGVCNV và học sinh đông nhất tỉnh, vì vậy, số tiền đóng góp ủng hộ của trường Tây Sơn cũng luôn đứng hàng đầu. Không những vậy, “số tiền thu được cũng luôn sớm hơn kế hoạch vì ngay khi phát động, hầu hết CBGVCNV và học sinh đều đóng góp liền. Nhiều khi phải gửi vào quỹ trường vì chưa đến đợt Công đoàn ngành thu”, thầy Nguyễn Quang Tám - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THCS & THPT Tây Sơn cho hay. 
 
Cũng theo thầy Tám, ngay từ những ngày đầu phát động phong trào “Trường giúp trường” và ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, CĐCS Trường THCS & THPT Tây Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trong CBGVCNV và học sinh. Phong trào này được chi bộ, chính quyền nhà trường hỗ trợ tích cực, cùng với tinh thần tương thân tương trợ của tập thể học sinh và giáo viên nhà trường với tinh thần tiết kiệm để làm việc thiện, việc có ích.
 
Việc làm mang tính giáo dục
 
Theo sự phân công của Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn Trường THCS & THPT Tây Sơn nhận giúp đỡ các trường thuộc vùng khó khăn như Trường Tiểu học & THCS Đưng Knớh - Lạc Dương, Trường THCS Gia Bắc - Di Linh, Trường Tiểu học Phú Sơn - Lâm Hà. Bằng tinh thần “tương thân tương ái”, Trường THCS & THPT Tây Sơn đã đóng góp giúp đỡ các trường bằng tiền mặt và các vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt, học tập của học sinh Trường bạn. Trong giai đoạn 2011-2015, khi kết nghĩa và giúp đỡ Trường Tiểu học & THCS Đưng Knớh - Lạc Dương, Trường THCS&THPT Tây Sơn trao tặng nhiều phần quà cho CBGVCNV, tặng hàng ngàn cuốn vở và áo khoác, áo len, áo sơ mi trắng cho học sinh, trang bị dàn âm thanh... với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Tiếp tục phong trào “Trường giúp trường”, năm học 2015-2016, Trường THCS & THPT Tây Sơn kết nghĩa và giúp đỡ Trường THCS Gia Bắc - một trường vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh một chiếc ti vi, máy lọc nước, sách giáo khoa, vở, truyện thiếu nhi, mũ học sinh... với số tiền hơn 28 triệu đồng. Năm học 2016-2017, thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, CĐCS Trường THCS & THPT Tây Sơn cùng một số đơn vị hỗ trợ Trường Tiểu học Phú Sơn - Lâm Hà xây dựng một nhà công vụ cho giáo viên với số tiền 25 triệu đồng.
 
Ngoài đóng góp phong trào “Trường giúp trường” và ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa, Trường THCS&THPT Tây Sơn còn tham gia giúp đỡ những vùng thiên tai, bão lũ, chương trình “Áo ấm ngày xuân” hay những đóng góp đột xuất cho những người neo đơn, Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp các học sinh nghèo ngay trong nhà trường, không để học sinh nào đi học mà thiếu đồ dùng học tập hay quần áo. 
 
“Cuộc vận động ủng hộ vùng sâu, vùng xa và phong trào “Trường giúp trường” có một ý nghĩa cao cả và mang lại nhiều kết quả thiết thực, phát huy được tinh thần “tương thân tương ái” trong toàn thể CBGVCNV và học sinh nhà trường. Dù việc giúp đỡ chưa thật to lớn nhưng cũng qua phong trào này, CĐCS trường Tây Sơn đã góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phát huy được môi trường thân thiện, tích cực trong học sinh”, thầy Nguyễn Văn Trai - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Tây Sơn cho biết.
 
VIỆT HÙNG