Đức Trọng: Tình hình tai nạn giao thông tăng cao

03:10, 14/10/2018

(LĐ online) - Đó là khẳng định của Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng tại hội nghị đánh giá tình hình bảm đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 do Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng tổ chức vào chiều 12/10 do ông Võ Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

(LĐ online) - Đó là khẳng định của Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng tại hội nghị đánh giá tình hình bảm đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 do Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng tổ chức vào chiều 12/10 do ông Võ Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.
 
 Ông Võ Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Võ Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Theo Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng, 9 tháng đầu năm, Công an huyện đã lập biên bản vi phạm 7.162 trường hợp (trong đó, xử lý vi phạm là 6.950 trường hợp), thu nộp kho bạc nhà nước là hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó, đã lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ có liên quan đến trẻ em về các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe…
 
Cũng theo Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng, 9 tháng đầu năm 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Trọng tăng cao cả ở 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, trong 9 tháng đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 29 người chết và 16 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tăng 12 vụ (tăng 100%), số người chết tăng 19 người, số người bị thương cũng tăng 8 người… Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện xả ra thêm 2 vụ làm 1 người chết, 6 người bị thương. 
 
3 tháng cuối năm, huyện Đức Trọng tiếp tục tập trung một số nhiêm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa gia thông; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố…
 
N.MINH