Hiệu quả từ việc đưa công an chính quy về làm Trưởng Công an xã ở một địa bàn trọng điểm

05:10, 22/10/2018

(LĐ online) - Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm từ lâu được xem là địa bàn nhạy cảm với các loại tội phạm. Tình hình ANTT tại đây chỉ thật sự đổi khác khi được tăng cường cán bộ công an chính quy về làm Trưởng Công an xã. 

(LĐ online) - Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm từ lâu được xem là địa bàn nhạy cảm với các loại tội phạm. Tình hình ANTT tại đây chỉ thật sự đổi khác khi được tăng cường cán bộ công an chính quy về làm Trưởng Công an xã. 
 
Thiếu tá Lê Duy Thắng – Trưởng Công an xã Lộc Tân hướng dẫn Phó Công an xã quy trình đăng ký nhân khẩu cho nhân dân. Ảnh: Đ. HUY
Thiếu tá Lê Duy Thắng – Trưởng Công an xã Lộc Tân hướng dẫn Phó Công an xã quy trình đăng ký nhân khẩu cho nhân dân. Ảnh: Đ. HUY
Thiếu tá Lê Duy Thắng – người có gần 3 năm làm Trưởng Công an xã Lộc Tân và là người thứ 2 giữ cương vị Trưởng Công an xã Lộc Tân kể từ khi huyện Bảo Lâm áp dụng chủ trương đưa công an chính quy về làm Trưởng Công an xã. Chủ trương này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của nhân dân cũng như chính quyền cơ sở. Bởi, lực lượng công an chính quy về cơ bản được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức pháp luật, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng nên có nhiều lợi thế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt mọi công việc của xã. 
 
Cần biết, trước thời điểm năm 2012 trung bình hàng năm trên địa bàn xã xảy ra trên 30 vụ việc lớn nhỏ, trong đó có cả trọng án, rồi tình trạng phức tạp trong công tác quản lý tạm trú, tạm vắng từ số công nhân đến lao động tại các công ty trên địa bàn... Nhưng kể từ khi được bố trí cán bộ Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã, tình hình ANTT của xã bắt đầu có sự chuyển biến. Ông K’Jèo – Bí thư Chi bộ Thôn 1, xã Lộc Tân kể rằng: “Trước đây Trưởng Công an xã của chúng tôi cũng là người địa phương, bao nhiêu việc đều do địa phương xử lý. Từ khi có cán bộ công an chính quy thì tình hình ANTT được bảo đảm”.
 
Với quyết tâm làm chuyển biến địa bàn, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết một số tình hình liên quan đến ANTT, trọng tâm là bám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giải quyết những bức xúc trong nhân dân như việc khai thác cát, đá cao lanh trái phép, tình trạng đổ rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. 
 
Ngoài ra, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động của số công nhân và người nước ngoài, chủ yếu là số nhân sự làm việc tại 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất, chế biến chè Olong xuất khẩu trên địa bàn. 
 
Cán bộ Công an xã đến thăm một gia đình phát triển nghề tròng dâu nuôi tằm trong xã. Ảnh: Đ. HUY
Cán bộ Công an xã đến thăm một gia đình phát triển nghề tròng dâu nuôi tằm trong xã. Ảnh: Đ. HUY
Ông Lê Quang Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Tân đã khẳng định: “Từ khi có cán bộ công an chính quy về làm Trưởng Công an xã thì tình hình ANTT đã ổn định. Công an xã đã làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký tạm vắng tạm trú. Với những cố gắng đó mà năm 2017 xã chúng tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới”.
 
Sự chuyển biến nhiều nhất ở Lộc Tân phải kể đến là công tác quản lý, giúp đỡ 56 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng. Công an xã đã hướng dẫn những người chấp hành xong án phạt tù hoàn chỉnh các hồ sơ để cấp có thẩm quyền ra quyết định xóa án tích, việc mà nhiều năm liền chưa được lực lượng công an cơ sở quan tâm. Với những cố gắng của Công an xã mà tình hình ANTT tại Lộc Tân luôn được đảm bảo, số vụ việc giảm gần 50% so với trước kia.
 
An ninh trật tự ổn định, người dân chuyên tâm lao động sản xuất nên đời sống của người dân Lộc Tân sung túc hơn. Không chỉ chuyên canh về cây chè như trước đây, người dân Lộc Tân đã mở rộng thêm diện tích trồng cà phê, trồng dâu nuôi tằm và nghề trồng dâu nuôi tằm dần trở thành nghề mang lại thu nhập cao. 
 
Có được sự thay da đổi thịt đó ngoài việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và địa phương, sự đồng lòng của nhân dân còn có đóng góp không nhỏ của cán bộ công an chính quy về làm Trưởng Công an xã, một chủ trương hợp lý đang được ngành Công an thực hiện.
 
ĐỨC HUY