Tai nạn giao thông có mức tăng cao

08:10, 26/10/2018

Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nhưng tình trạng TNGT vẫn có chiều hướng tăng trên 10%.

Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nhưng tình trạng TNGT vẫn có chiều hướng tăng trên 10%.
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định khi tham gia giao thông ở vùng nông thôn. Ảnh: H. Yên
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định
khi tham gia giao thông ở vùng nông thôn. Ảnh: H. Yên

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã chú trọng xử lý vi phạm TTATGT trên các tuyến quốc lộ chạy qua địa phận Lâm Đồng và các tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, đường huyện trọng điểm. Đối tượng được tập trung kiểm tra, xử lý bao gồm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô chở hành khách và chở hàng. Đặc biệt, tại các địa bàn nông thôn, lực lượng chức năng đồng thời tiến hành tuần tra, kiểm soát kết hợp với việc vận động nhân dân không để xảy ra tình trạng vi phạm như điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định hay uống rượu bia, lạng, lách, đánh võng…
 
Thế nhưng qua công tác tuần tra, kiểm soát, 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý gần 45.000 trường hợp vi phạm với mức xử phạt lên đến 31,9 tỷ đồng. 
 
Qua đó, áp dụng những hình thức phạt bổ sung tạm giữ 191 ô tô và 4.877 xe mô tô; tước giấy phép lái xe 2.389 trường hợp, phát hiện 10 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả và 1 giấy đăng ký xe giả. Các lỗi vi phạm cũng được phân tích để nhận diện những hành vi vi phạm các quy định đối với người tham gia giao thông. Cụ thể, có 53 trường hợp xe khách chở quá người quy định, 383 trường hợp xe tải chở quá tải; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô 8.207 trường hợp, nồng độ cồn 801 trường hợp, không có giấy phép lái xe 2.098 trường hợp; chuyển hướng, chuyển làn 2.234 trường hợp và đặc biệt lỗi vi phạm cao nhất có tới 5.709 trường hợp chạy quá tốc độ... Bên cạnh xử lý vi phạm của lực lượng công an, thanh tra giao thông cũng đã tiến hành ra quyết định xử lý 457 trường hợp, trong đó kiểm tra tải trọng 170 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ với số tiền phạt hơn 2,11 tỷ đồng. 
 
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 164 vụ TNGT; trong đó số vụ TNGT ít nghiêm trọng 11 vụ, nghiêm trọng 85 vụ, rất nghiêm trọng 9 vụ và 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết và 2 người bị thương. Với số vụ TNGT nêu trên đã cướp đi sinh mạng của 107 người và làm bị thương 105 người. Qua đối chiếu các vụ TNGT xảy ra tại các địa bàn nhận thấy, duy nhất có huyện Lạc Dương xảy ra 8 vụ TNGT khiến 8 người bị thương nhưng không có trường hợp nào tử vong. Trong khi đó, huyện Cát Tiên xảy ra 2 vụ thì có tới 1 người tử vong và 1 người bị thương, còn huyện Đam Rông xảy ra 3 vụ làm 3 người chết và 2 người bị thương. Các địa bàn có số người tử vong cao đó là Đạ Huoai 11 người, Bảo Lộc và Đà Lạt 14 người. Đặc biệt, huyện Đức Trọng có số vụ TNGT cao nhất tỉnh với 24 vụ, trong đó có 15 vụ nghiêm trọng, 5 vụ rất nghiêm trọng và 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 29 người, bị thương 16 người. 
 
Nguyên nhân xảy ra TNGT cũng được Ban An toàn giao thông tỉnh mổ xẻ và trong số các nguyên nhân chính, lỗi vi phạm làn đường, phần đường để xảy ra TNGT cao nhất với 54 vụ, chiếm tỷ lệ 32,39%; kế đến là vi phạm quy trình thao tác lái xe với 23 vụ, chiếm tỷ lệ 14,02% và chuyển hướng sai quy định với 15 vụ, chiếm 9,15% trong tổng số vụ TNGT. Đa số các vụ TNGT xảy ra trên các tuyến quốc lộ và được cơ quan chức năng ghi nhận có tới 93 vụ, chiếm tỷ lệ 56,71%; tiếp đến là đường nội thị với 45 vụ, chiếm 27,44% tổng số vụ TNGT. Độ tuổi vi phạm từ 27 đến 55 tuổi gây ra 93 vụ, chiếm 56,71% và từ 18 đến 27 tuổi gây ra 50 vụ, chiếm 30,49%. 
 
Cũng theo Ban An toàn giao thông tỉnh, với số vụ TNGT xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2018 nêu trên, so với cùng kỳ năm trước, số vụ TNGT ở Lâm Đồng tăng 20 vụ, tức là tăng 13,89%; số người bị thương tăng 28 người, tăng 36,36%, trong khi số người tử vong giảm 3 người, tương đương mức giảm 2,73%. Với sự gia tăng về số vụ này, mục tiêu kéo giảm 3 mặt mà trong đó giảm 5% số người chết so với năm trước đang có nguy cơ không đạt như đã đề ra nếu không có những biện pháp hữu hiệu.  
 
KHẢI NHIÊN