Đam Rông: Vi phạm lâm luật giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp

01:11, 08/11/2018

(LĐ online) - Sáng ngày 8/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với huyện Đam Rông về kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra hiện trường và giải quyết việc xin khai thác trắng 58,5 ha rừng trồng sau giải tỏa (cây Keo lai) của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sê-rê-pốk do đồng chí Phạm S- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

(LĐ online) - Sáng ngày 8/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với huyện Đam Rông về kiểm tra thực tế công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra hiện trường và giải quyết việc xin khai thác trắng 58,5 ha rừng trồng sau giải tỏa (cây Keo lai) của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sê-rê-pốk do đồng chí Phạm S- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 
Đồng chí Phạm S làm việc với huyện Đam Rông về công tác bảo vệ và phát triển rừng
Đồng chí Phạm S làm việc với huyện Đam Rông về công tác bảo vệ và phát triển rừng

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe huyện Đam Rông báo cáo tình hình QLBVR của huyện. Qua đó, trong 10 tháng đầu năm 2018, qua sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, UBND các xã và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng đã phát hiện và lập biên bản 60 vụ vi phạm (giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2017, tương ứng giảm 30% về số vụ). Trong đó, phá rừng trái pháp luật 15 vụ, khai thác rừng trái phép 25 vụ, vận chuyển lâm sản 7 vụ, mua bán, cất giữ lâm sản 13 vụ. Huyện đã xử lý 51/60 vụ, thu nộp ngân sách hơn 437 triệu đồng.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Hởi - Chủ tịch UBND huyện Đam Rông nhấn mạnh, công tác QLBVR là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của huyện. Tuy nhiên, diễn biến về vi phạm lâm luật vẫn còn phức tạp. Ông Hởi cũng chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, đó là, sức ép di dân tự do, tập quán canh tác của người dân, việc xử lý vi phạm đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn, chính quyền xã và Hạt Kiểm lâm, đơi vị chủ rừng chưa có phương án hiệu quả đối phó khi các tình huống phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép…
 
Đồng chí Phạm S lưu ý, huyện Đam Rông phải tập trung tăng cường về công tác QLBVR, đặc biệt phải chỉ đạo quyết liệt giải quyết vụ vi phạm ở tiểu khu 216 xã Phi Liêng, bên cạnh đó, phải ổn định dân di cư tự do, không để người dân lấn chiếm đất rừng. Đối với công tác rồng rừng, huyện phải linh hoạt triển khai để đảm bảo tiến độ thực hiện.
 
HOÀNG YÊN- HỒNG THẮM