Từ các chương trình dự án và nguồn vốn ngân sách địa phương, những năm qua, huyện Di Linh đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 40 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; trong đó có 33 công trình giếng khoan, 7 công trình nước tự chảy tại 15 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nước sinh hoạt.
Di Linh hiện có 11 công trình giếng khoan và 2 công trình nước tự chảy đã ngưng hoạt động |
Qua kiểm tra, khảo sát, ngoài các công trình cấp nước sinh hoạt đang hoạt động hiệu quả, đến nay có 13 công trình đã xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả, cá biệt có một số công trình đã ngưng hoạt động. Nguyên nhân, phần lớn là do ý thức của người dân sử dụng nước còn nhiều hạn chế; công tác quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa chưa được chú trọng; người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, nên tình trạng hư hỏng một số đoạn đường ống và một số hạng mục, thiết bị không chủ động khắc phục, sửa chữa kịp thời dẫn đến công trình bị xuống cấp trầm trọng…