(LĐ online) - Qua kiểm tra và xem xét hiện trường, UBND tỉnh đã không đồng ý giải quyết việc xin khai thác trắng 58,5 ha rừng trồng sau giải tỏa (cây Keo lai) của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sê-rê-pốk.
(LĐ online) - Qua kiểm tra và xem xét hiện trường, UBND tỉnh đã không đồng ý giải quyết việc xin khai thác trắng 58,5 ha rừng trồng sau giải tỏa (cây Keo lai) của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sê-rê-pốk.
|
Đồng chí Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát diện tích 58,5 ha keo lai ở Đam Rông |
Theo đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau quá trình kiểm tra thực tế, cùng với báo cáo của các đơn vị chủ rừng, việc khai thác trắng diện tích rừng kể trên sẽ ảnh hưởng đến độ che phủ rừng trên địa bàn huyện và gây tác động đến môi trường. Chưa kể đến nếu khai thác trắng có thể dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm đất sau khi khai thác. Theo tính toán thì sau khai thác sẽ phải bố trí thêm hơn 4,8 tỷ đồng từ ngân sách để trồng lại rừng.
Đồng chí Phạm S đề nghị UBND huyện Đam Rông chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sê-rê-pốk rà soát, lập hồ sơ giao khoán diện tích rừng trồng nêu trên cho các hộ dân tại địa phương bảo vệ để hưởng lợi từ hoạt động giao khoán bảo vệ rừng; đồng thời quản lý chặt chẽ diện tích đất, rừng theo quy định.
HOÀNG YÊN - HỒNG THẮM