Thứ 4, 19/03/2025, 20:2

Khi nhân dân cùng hợp sức

08:12, 18/12/2018

Thời gian qua, người dân xã Phú Hội (Ðức Trọng) đã đoàn kết triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, người dân xã Phú Hội (Ðức Trọng) đã đoàn kết triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Người dân xã Phú Hội luôn cố gắng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. (Trong ảnh: Một buổi tập của đội cồng chiêng thôn R’Chai 1). Ảnh: N.Minh
Người dân xã Phú Hội luôn cố gắng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
(Trong ảnh: Một buổi tập của đội cồng chiêng thôn R’Chai 1). Ảnh: N.Minh

Thôn R’Chai 1 (xã Phú Hội) có 539 hộ với 2.989 nhân khẩu, 88% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, trong đó, đồng bào có đạo chiếm trên 90% dân số. Cách đây khoảng 5-6 năm, trong khi nhiều thôn trên địa bàn xã đã bắt tay xây dựng được những con đường giao thông khang trang, sạch đẹp thì tại thôn R’Chai 1, điều này vẫn còn khá khó khăn vì người dân trong thôn chưa thật sự mặn mà với phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Trước thực tế trên, Ban Công tác mặt trận thôn đã phát huy vai trò của mình, làm tốt công tác tham mưu với chi bộ, phối hợp với trưởng thôn, các đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền về mục đích, nội dung, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện tốt việc huy động người dân tham gia xây dựng công trình, riêng những hộ khó khăn trong việc đóng đối ứng thì đóng góp bằng ngày công lao động. Đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; người dân trong thôn đã tích cực đồng lòng dựng xây nông thôn mới. Cụ thể như: Đóng đối ứng trên 800 triệu đồng xây dựng được 2 tuyến đường bê tông xi măng, với tổng chiều dài gần 2 km; đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện đường với chiều dài trên 3 km; đóng kinh phí sửa chữa, nâng cấp trên 1 km đường cấp phối với tổng kinh phí đóng góp trên 150 triệu đồng...
 
Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng luôn được quan tâm. Trong thôn có 1 đội cồng chiêng duy trì hoạt động. Ngoài ra, còn có 2 đội bóng đá, 3 đội bóng chuyền thường xuyên tập luyện và đội bóng đá nam là nòng cốt của đội bóng đá xã. Song song với đó, việc xây dựng gia đình văn hóa trong thôn cũng thường xuyên được đôn đốc, năm 2018 có 88% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 6% so với năm 2014. Ông K’ Nhí, hội viên Hội Người cao tuổi của thôn nói: “Hưởng ứng các phong trào thi đua do chính quyền phát động, những người cao tuổi như chúng tôi phải gương mẫu đi đầu để làm gương cho con cháu noi theo, có như thế, thôn, xã mới ngày càng khang trang, giàu đẹp được”.
 
Theo ông Hoàng Minh Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Hội, những năm gần đây, xã đã triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cũng như các phong trào thi đua yêu nước. Toàn xã đã triển khai xây dựng được 6 mô hình tại các thôn, trong đó có 1 mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại thôn Phú An, mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn R’Chai 2, R’Chai 3 cùng 4 mô hình “Đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tại các thôn R’Chai 1, Phú Bình, Phú Trung và P’ré; phối hợp xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Phú Lộc. Qua việc triển khai xây dựng các mô hình đã góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
 
Song song với đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã được các hộ gia đình hưởng ứng tích cực, nhiều mô hình phát huy hiệu quả như trang trại chăn nuôi, trồng rau hoa theo hướng công nghệ cao; các mô hình giúp nhau vượt khó như tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm, quỹ Nghĩa tình đồng đội, tín chấp vay vốn, câu lạc bộ liên thế hệ... của các hội đoàn thể đã hỗ trợ vốn sản xuất, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
 
Bên cạnh đó, cũng theo ông Hoàng Minh Tuấn, Mặt trận xã và các hội đoàn thể trong xã cũng đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, khắc phục các thói quen xấu trong sinh hoạt, cùng chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. 
 
Cùng đó, phong trào khuyến học ngày càng được phát triển sâu rộng, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt thành tích cao trong học tập; khuyến khích các cá nhân, gia đình đưa học sinh đến trường đúng độ tuổi, hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học. Các phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, mô hình “Câu lạc bộ gia đình văn hóa”, các quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học ở các thôn, dòng họ, hội đang hoạt động có hiệu quả và ngày càng được nhân rộng.
 
Đặc biệt, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, UBMTTQ xã đã phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, qua đó đã huy động nhân dân đồng lòng đóng góp sức người, sức của xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn. Tính từ năm 2013 đến nay, tổng đầu tư xây dựng đường giao thông trên địa bàn là hơn 10 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn huy động từ nhân dân là trên 4 tỷ đồng, xây dựng được 22 tuyến đường bê tông xi măng với tổng chiều dài trên 10 km.
 
NHẬT MINH