(LĐ online) - Ngày 30/11/2018, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam với sự tham dự của đội ngũ cán bộ làm công tác trong hệ thống thư viện công cộng cùng các tủ sách cơ sở thực hiện xã hội hoá.
(LĐ online) - Ngày 30/11/2018, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam với sự tham dự của đội ngũ cán bộ làm công tác trong hệ thống thư viện công cộng cùng các tủ sách cơ sở thực hiện xã hội hoá.
|
Toàn cảnh hội nghị tổng kết |
Năm 2014, Chính phủ lấy ngày 21/4 là Ngày sách Việt Nam, ngau sau đó Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức Ngày sách lần đầu tiên (Ngày ra mắt cuốn sách “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam vào năm 1927). Đến nay, qua 5 lần tổ chức, Ngày sách Việt Nam đã tạo được không gian và môi trường văn hoá lành mạnh, bổ ích, thiết thực, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân tầm quan trọng của sách và việc đọc sách.
Hệ thống thư viện công cộng của tỉnh đã triển khai thực hiện Ngày Sách bằng nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú như: tuyên truyền bằng xe lưu động, cổ động trực quan, trưng bày triển lãm tài liệu, tổ chức các hội thi, liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách, nói chuyện chuyên đề, toạ đàm giới thiệu tác giả tác phẩm, phục vụ lưu động, chiếu phim, triển lãm sách, đọc sách, cấp thẻ miễn phí, thi đố vui, vẽ tranh theo sách, thi “Nhanh tay với ca dao tục ngữ, thi viết cảm tưởng về cuốn sách em yêu, thi trắc nghiệm về an toàn giao thông trên máy tính...
|
Thư viện Lâm Đồng nỗ lực hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ |
Trong 5 lần tổ chức Ngày Sách hệ thống thư viện đã phục vụ trên 52 ngàn lượt bạn đọc đến tham gia ngày sách với trên 140 ngàn lượt tài liệu luân chuyển; luân chuyển gần 14.600 lượt tài liệu về phục vụ tại cơ sở; cấp 10.652 thẻ thư viện miễn phí; thành lập mới 13 thư viện xã và 1 thư viện nhánh tại Trung tâm hành chính tỉnh; xây dựng 96 tủ sách và phòng đọc sách cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có 16 thư viện xã, 1 thư viện nhánh, 202 tủ sách, phòng đọc cơ sở.
Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số, nhiều loại hình đa phương tiện, ai cũng có thể sử dụng mạng Internet để đọc và tra cứu bất kỳ thông tin, kiến thức nào, số lượng bạn đọc đến với sách ngày càng giảm dần. Sự kiện Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm vẫn thiếu vắng những hoạt động mang tính khác biệt; chưa có nhiều sự tham gia chia sẻ, đóng góp nguồn lực kinh phí của các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động quảng bá, khuyến khích và phát triển phong trào đọc trong cộng đồng.
Ông Hồ Thanh Hà – Giám đốc Thư viện Lâm Đồng cho biết: Qua 5 lần Ngày Sách, có thể nói những hoạt động trong Ngày Sách chỉ có thể góp phần tạo động lực cần thiết khơi dậy tình yêu với sách, tinh thần học tập và văn hoá đọc; trong thời gian tới, muốn nâng cao nhận thức, phát triển phong trào đọc sách một cách sâu rộng và bền vững phải cần tới sự tham gia của cả cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội, biến việc đọc sách thành một thói quen, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
QUỲNH UYỂN