Thứ 7, 19/04/2025, 07:0

Trường vùng xa vượt khó đạt chuẩn quốc gia

08:04, 26/04/2019

Mặc dù nằm trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Trường Tiểu học Ðạ R'Koh (xã Ðạ Ðờn, Lâm Hà) đã không ngừng phấn đấu trong công tác giáo dục, chăm lo cho học sinh. Nhờ thế, trong năm học 2017 - 2018, trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Mặc dù nằm trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Trường Tiểu học Ðạ R’Koh (xã Ðạ Ðờn, Lâm Hà) đã không ngừng phấn đấu trong công tác giáo dục, chăm lo cho học sinh. Nhờ thế, trong năm học 2017 - 2018, trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
 
Học sinh vui chơi trong khuôn viên rộng rãi của Trường Tiểu học Đạ R’Koh. Ảnh: T.T.H
Học sinh vui chơi trong khuôn viên rộng rãi của Trường Tiểu học Đạ R’Koh. Ảnh: T.T.H
 
Nâng cao chất lượng giảng dạy
 
Có dịp về thăm Trường Tiểu học Đạ R’Koh vào những ngày đầu tháng 4, ấn tượng ban đầu về một ngôi trường cách xa trung tâm huyện Lâm Hà là cơ sở vật chất khang trang, cảnh quan sạch đẹp, có nhiều bồn hoa, cây xanh bao quanh tạo nên một môi trường học tập thân thiện cho học sinh và giáo viên.
 
Năm 2004, Trường Tiểu học Đạ R’Koh được tách ra từ Trường Tiểu học Đạ Nung (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà), trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thiếu thốn về phòng học, lạc hậu, đến nay trường đã được xây dựng khang trang với 12 lớp học để đảm bảo cho việc học tập của 391 học sinh. 
 
Trường xác định việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Trường Tiểu học Đạ R’Koh hiện có 18 giáo viên đang công tác, trong đó có 60% giáo viên dạy giỏi cấp trường và 20% giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Không chỉ hết lòng truyền đạt kiến thức cho học sinh, các thầy cô còn tranh thủ thời gian tự học tập, nâng cao trình độ cho bản thân. 
 
Để hoạt động giảng dạy ngày càng có hiệu quả hơn, nhà trường đã phối hợp cùng giáo viên tích cực vận động duy trì sĩ số, giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh khó khăn. Trường động viên các em vượt khó học tập, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các học sinh trong trường. 
 
Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động năm, tháng cũng như lịch theo từng tuần, tổ chức dạy học Tiếng Việt theo Công nghệ Giáo dục và dạy chương trình VNEN đối với lớp 5. Bằng sự nỗ lực của cả thầy và trò, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và được lên lớp năm học 2017 - 2018 là 366/369, đạt tỷ lệ 99,18%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 5 năm là 60/63, đạt tỷ lệ 95,23%.
 
Thầy Hoàng Văn Hợi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đạ R’Koh cho biết: “Trước đây, cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là lớp học tạm và học ghép. Hơn nữa, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, nhất là vào mùa nương rẫy phụ huynh thường để con em ở nhà phụ giúp công việc, nên tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần còn thấp. Với sự quyết tâm và lòng yêu nghề, các thầy cô giáo đã đến tận từng gia đình để vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em đến trường học trở lại. Đến nay, sĩ số của từng lớp vẫn được duy trì và rất ít học sinh bỏ học so với trước đây”. 
 
Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hằng năm, trường giáo dục học sinh các kĩ năng như: Ứng xử có văn hóa, thân thiện, làm việc nhóm, bảo vệ bản thân,... Với 19 kỹ thuật dạy học tích cực, giáo viên đã lồng ghép vào các bài giảng hợp lí. Từ những hoạt động thực hành trải nghiệm, học sinh được rèn luyện kỹ năng ở trong và ngoài trường.
 
Ðảm bảo điều kiện học tập tốt
 
Dẫn chúng tôi đi theo con đường mòn bê tông nhỏ để vào trường, thầy Hợi chia sẻ thêm: “Trước đây, thầy cô và học sinh đến trường cũng vất vả lắm, cứ đến trường thì áo quần y như rằng nhuộm đầy đất đỏ. Bây giờ đỡ nhiều rồi, con đường giờ tuy nhỏ nhưng được đổ bê tông sạch sẽ”. Đến thăm trường, có thể cảm nhận về một địa chỉ giáo dục được đầu tư khá bài bản. Khuôn viên được xây dựng biệt lập trên diện tích 4.713 m 2 với hệ thống dãy hàng rào, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Sân trường được ốp lát gạch sạch sẽ, rộng 1.400 m 2, cùng với đó là dãy hành lang được bố trí nhiều chậu hoa, cây xanh tạo bóng mát để học sinh thư giãn, học tập. 
 
Hiện nay, trường có 13 phòng học/12 lớp (1 phòng tin học có 26 máy phục vụ cho giảng dạy) với đầy đủ hệ thống quạt điện, tủ đựng hồ sơ đầy đủ, thực hiện trang trí lớp thân thiện và đảm bảo đủ ánh sáng để học sinh học tập.
 
Nhà trường cũng đã huy động từ nguồn hỗ trợ, ủng hộ của phụ huynh học sinh xây dựng được thêm 1 phòng thư viện với diện tích 72 m 2, nhằm thuận tiện hơn cho hoạt động đọc sách nghiên cứu của giáo viên và học sinh.
 
Tự hào khi trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, thầy Hoàng Văn Hợi phấn khởi chia sẻ thêm: “Đạt chuẩn Quốc gia là niềm vinh dự to lớn, đánh dấu sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đạ R’Koh. Sắp tới, nhà trường sẽ tập trung nhiều hơn về nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Động viên giáo viên tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, hiệu quả hơn để giữ vững danh hiệu vừa đạt được”.
 
Bằng các giải pháp đồng bộ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, mỗi thầy cô giáo Trường Tiểu học Đạ R’Koh luôn tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những thành quả gặt hái được trong thời gian qua là nền tảng để thầy, cô giáo Trường Tiểu học Đạ R’Koh nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm lo cho những mầm non tương lai của đất nước.
 
THÂN THU HIỀN