Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

06:08, 08/08/2019

(LĐ online) - Ngày 8/8/2019, TP Đà Lạt đã tổ chức Kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/2961 - 10/8/2019) với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng,...

(LĐ online) - Ngày 8/8/2019, TP Đà Lạt đã tổ chức Kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/2961 - 10/8/2019) với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo  thành phố, các phòng, ban, các Hội: Chiến sĩ bị địch bắt tù đày, Truyền thống bộ đội Trường Sơn, Ban liên lạc nữ chiến khu; cùng 150 cựu chiến binh và con, cháu của họ là nạn nhân chất độc hóa học chiến tranh. 
 
Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Cách đây 58 năm vào ngày 10/8/1961, người Mỹ dùng máy bay trực thăng H34 rải chất độc da cam/Dioxin xuống các chiến trường Bình Trị Thiên, đường Trường Sơn, Bình Long, Phước Long, Tây Nguyên, Đông Bắc Sài Gòn... để mong muốn phát hiện, ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang cách mạng của quân  giải phóng đang trú ẩn dưới những cánh rừng. Chỉ trong 10 năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là da cam chứa 336 kg dioxin xuống gần 26.000 thôn, làng, bản với diện tích 3,06 triệu ha bằng 1/4 diện tích miền Nam, 86% diện tích bị phun rải hơn 2 lần, 11% diện tích bị phun rải trên 10 lần. 
 
Chất độc ngấm lòng đất, vào nguồn nước, vào những người lính, làm cho hơn 4,8 triệu người Việt bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, chết dần chết mòn. Chiến tranh đã qua đi 44 năm, nhưng hàng trăm ngàn nạn nhân đang hàng ngày vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo; chất độc da cam đã di truyền sang thế hệ sau trở thành nỗi đau dai dẳng. Hiện cả nước có 150 ngàn nạn nhân thế hệ thứ hai, 35 ngàn nạn nhân thế hệ thứ ba, 2 ngàn nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư. Hàng năm, Nhà nước đã dành hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam; có hơn 320.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam được hưởng chính sách ưu đãi. 
 
Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam
 
Ở Đà Lạt, sau 10 năm thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố trở thành điểm tựa của 295 hội viên da cam là những cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường giặc trải thảm da cam và 54 con của họ bị di chứng nặng nề. Hội đã vận động cộng đồng, đưa phong trào chung tay xoa dịu nỗi đau da cam phát triển sâu rộng. Qua đó thực hiện thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ đột xuất, hỗ trợ sản xuất, tặng nhà tình thương, trao học bổng, tạo việc làm... cho hội viên nạn nhân da cam.
 
Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP Đà Lạt đã nhìn lại hậu quả thảm khốc của chất độc da cam, lên án tội ác chiến tranh, động viên các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên tronng cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động, kêu gọi cộng đồng hành động xoa dịu nỗi đau da cam, hàn gắn vết thương chiến tranh. 
 
Nhân dịp này, Hội nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần, dành tặng cho các nạn nhân da cam nhiều phần quà ý nghĩa. 
 
QUỲNH UYỂN