Lan tỏa các giá trị nhân đạo

06:08, 09/08/2019

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2017 - 2019 là 130 tỷ đồng (chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ đạt 150 tỷ đồng), triển khai nhiều hoạt động hiệu quả trong trợ giúp nhân đạo và hiến máu tình nguyện.

Tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh giai đoạn 2017 - 2019 là 130 tỷ đồng (chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ đạt 150 tỷ đồng), triển khai nhiều hoạt động hiệu quả trong trợ giúp nhân đạo và hiến máu tình nguyện.
 
Ra mắt mô hình xây dựng quỹ nhân đạo tại hệ thống Bưu điện trong tỉnh. Ảnh: A.N
Ra mắt mô hình xây dựng quỹ nhân đạo tại hệ thống Bưu điện trong tỉnh. Ảnh: A.N
 
Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tổ chức CTĐ; có 1.541 chi hội thôn, buôn, khu phố và phát triển 4 chi hội trực thuộc Hội CTĐ tỉnh. Qua nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, số lượng hội viên CTĐ tăng lên 82.538 hội viên (tăng 239 hội viên).
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng cho biết: Lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ được huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức cơ bản về công tác Hội, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện (HMTN), công tác xã hội... Từ 2016 đến nay, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 41 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 6.150 cán bộ, hội viên.
 
Phát triển mạng lưới Hội CTĐ trường học, hiện có 650 chi hội trường học (tăng 24 trường) với nhiều hoạt động hiệu quả như: vận động trao 2.255 suất học bổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Xây dựng và duy trì các mô hình nhân đạo trong trường học như: “Nuôi heo đất”, “Tiếp sức đến trường”, “Kế hoạch nhỏ”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giúp bạn nghèo đến trường”...
 
Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trở thành hoạt động truyền thống của Hội, gần 3 năm qua, chương trình đã vận động đóng góp tặng quà cho 219.714 lượt hộ với tổng trị giá hơn 71 tỷ đồng. Hàng năm, Hội tổ chức chương trình “Tháng hành động vì nạn nhân da cam”, qua đó đã tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho 3.773 lượt đối tượng và gia đình nạn nhân da cam với tổng trị giá 5,5 tỷ đồng. 
 
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động trợ giúp cho 5.562 địa chỉ nhân đạo và hiện còn duy trì 1.194 địa chỉ với tổng trị giá 23,8 tỷ đồng, thông qua hình thức như: trao tiền từ 300 ngàn - 500 ngàn đồng/tháng, cấp gạo 10 - 20 kg/tháng để giúp các trường hợp trẻ mồ côi tiếp tục đến trường, người già neo đơn không nơi nương tựa. Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ thường xuyên và đột xuất 17.270 trường hợp có tổng trị giá 5,7 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Hội duy trì và vận động mới 2.500 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền được trợ giúp từ 10 tỷ đồng trở lên.
 
Hội CTĐ tham gia phong trào Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng, với các mô hình: Vận động trao 568 thẻ BHYT có tổng trị giá gần 155 triệu đồng; xây 86 công trình sân xi măng cho hộ nghèo, khó khăn tại Đam Rông trị giá 215 triệu đồng; vận động ủng hộ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn tại Đức Trọng có tổng trị giá 70 triệu đồng; các mô hình “Nuôi dê sinh sản” ở Đơn Dương và Di Linh; “Thùng rác công cộng” ở Đạ Tẻh; “Giọt nước nghĩa tình” ở Đơn Dương và Đam Rông đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
 
Dự án “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội CTĐ phát động được thực hiện tại Đam Rông với 100 con bò giống, có tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng đã trao cho các hộ dân theo tiêu chí của dự án, giúp các hộ vươn lên xóa đói, giảm nghèo từ chăn nuôi bò. Các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ xây dựng 85 căn nhà tình thương CTĐ trị giá hơn 2,2 tỷ đồng và tiếp tục ủng hộ duy trì hoạt động 7 bếp ăn tình thương tại các địa phương phục vụ 123.346 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.
 
Hội vận động 855 đoàn từ thiện trong, ngoài tỉnh và các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ tặng quà trị giá 27 tỷ đồng cho 184 ngàn lượt hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Tiếp tục duy trì chương trình tương thân tương ái như: “Cứu trợ đột xuất”, “10 người giúp 1 người”, “Trợ tang” và nhân rộng các mô hình xây dựng quỹ “Thùng tiền nhân đạo”, “Sổ vàng nhân đạo”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”... nhằm kịp thời giúp đỡ những trường hợp trong tình huống khẩn cấp và đột xuất cho hàng ngàn lượt gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau, lang thang cơ nhỡ, tang ma... với tổng trị giá gần 447 triệu đồng.
 
Riêng hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Hội đã vận động 129 đoàn y bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 53.500 lượt người nghèo ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS trong tỉnh với tổng trị giá 7,6 tỷ đồng; tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho 593 người, phẫu thuật 41 ca với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng; cấp 285 xe lăn cho người khuyết tật, người già khó khăn về vận động. Mục tiêu của Hội đến cuối nhiệm kỳ có 75.000 lượt người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.
 
Công tác vận động HMTN qua nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đã vận động tiếp nhận 35.420 đơn vị máu, trị giá gần 5 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ tiếp nhận 55.000 đơn vị máu tình nguyện. 
 
Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, về phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào CTĐ giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển của Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của Hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ thực hiện các phong trào thi đua CTĐ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện lời dạy của Bác: “Phải xuất phát từ lòng yêu thương Nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.
 
AN NHIÊN