Sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng, nhiều nhà bị đổ sập

05:08, 09/08/2019

(LĐ online) - Hiện tại, cùng với thiệt hại nghiêm trọng mà người dân các địa phương đang phải gánh chịu do lũ quét, ngập lụt thì bà con còn phải gồng mình đối phó với tình trạng sạt lở đất.

(LĐ online) - Hiện tại, cùng với thiệt hại nghiêm trọng mà người dân các địa phương đang phải gánh chịu do lũ quét, ngập lụt thì bà con còn phải gồng mình đối phó với tình trạng sạt lở đất.
 
Nhà dân tại Tổ dân phố 6 (thị trấn Đạ M’ri) bị nước lũ cuốn sập
Nhà dân tại Tổ dân phố 6 (thị trấn Đạ M’ri) bị nước lũ cuốn sập
 
Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nước ở các sông suối dâng cao gây ra tình trạng xói mòn, sạt lở nghiêm trọng. Trên địa bàn huyện Đạ Huoai, sạt lở đất đã và đang xảy ra tại suối Lạnh (đoạn qua các Tổ dân phố 6 và 7, thị trấn Đạ M’ri). Tại đây, lũ đã cuốn sập 2 nhà dân buộc phải sơ tán. Cùng với đó, tại chân đèo Bảo Lộc, có 2 nhà dân bị nước lũ xói mòn vào gần móng nhà nằm treo lơ lửng trên miệng vực. Đặc biệt, trên đèo Bảo Lộc xảy ra khoảng 20 điểm sạt lở đất lớn, nhỏ với hàng trăm tấn đất đá tràn xuống đường khiến đèo Bảo Lộc bị tê liệt suốt 15 giờ đồng hồ. Hiện tại, các điểm sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc đang trong tình trạng báo động có nguy cơ tiếp tục xảy ra. Đến 12 giờ ngày 9/8, đèo Bảo Lộc cơ bản đã được thông suốt, xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại. Tuy nhiên, với hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài hàng chục km, khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc đang ách tắc. Đến 16 giờ chiều, lực lượng chức năng đang phải túc trực điều tiết giao thông từ chiều một trên đèo.
 
Còn tại TP Bảo Lộc, nước lũ đang rút dần, nhưng nhiều khu vực tại các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Tiến và B’Lao nhà cửa của người dân vẫn ngập chìm trong nước. Đặc biệt, trên địa bàn xã Đại Lào đã và đang xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất. Theo đó, đất đá từ trên các triền đồi đổ sập xuống uy hiếp nhiều nhà dân. Đến hiện tại, xã Đại Lào đã ghi nhận 5 vụ sạt lở làm đổ sập nhà dân, buộc phải sơ tán. Trong đó, có 1 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn.
 
Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, cho biết: “Trước tình hình mưa bão đã và đang diễn ra, địa phương đang huy động tổng lực không quản ngày đêm tới hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả; đồng thời, trực chiến tại chỗ 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân khi có sự cố”.
 
Tại huyện Bảo Lâm, sạt lở đất cũng đã làm đổ sập, hư hỏng 5 nhà dân tại xã Lộc Thành; đồng thời, uy hiếp hàng chục hộ dân. Hiện, xã Lộc Thành đã di dời tổng công 13 hộ dân trong vùng sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Lộc Thành cũng bị xói mòn, sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường Thôn 10A bị sạt lở đang chia cắt hoàn toàn.
 
Trong khi đó, trên đèo B40 (đoạn qua xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) cũng bị sạt lở 2 điểm khiến giao thông bị chia căt, tê liệt gần 4 giờ đồng hồ.
 
Trước tình hình sạt lở đất đã và đang diễn ra báo động, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhà cửa dưới các triền đồi dốc cần chủ động theo dõi tình hình. Khi có sự cố phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
 
Hai nhà dân tại Tổ dân phố 7 (thị trấn Đạ M’ri) treo lơ lửng trên vực suối Lạnh
Hai nhà dân tại Tổ dân phố 7 (thị trấn Đạ M’ri) treo lơ lửng trên vực suối Lạnh

 

Hơn 20 điểm sạt lở đang diễn biến phức tạp trên đèo Bảo Lộc
Hơn 20 điểm sạt lở đang diễn biến phức tạp trên đèo Bảo Lộc

 

Nhà dân tại Thôn 6 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) bị đất đá sạt lở làm nứt nẻ, đổ sập
Nhà dân tại Thôn 6 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) bị đất đá sạt lở làm nứt nẻ, đổ sập

 HẢI ĐƯỜNG