Trao học bổng "Vì em hiếu học" cho học sinh nghèo

11:08, 21/08/2019

(LĐ online) - Trước thềm năm học mới 2019 - 2020, ngày 20/8/2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel trao 110 suất học bổng "Vì em hiếu học" trị giá 110 triệu đồng cho học sinh nghèo của 11 xã vùng sâu vùng xa  thuộc 5 huyện: Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm.

(LĐ online) - Trước thềm năm học mới 2019 - 2020, ngày 20/8/2019, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel trao 110 suất học bổng “Vì em hiếu học” trị giá 110 triệu đồng cho học sinh nghèo của 11 xã vùng sâu vùng xa  thuộc 5 huyện: Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm.
 
Thượng tá Đoàn Văn Việt – Giám đốc Chi nhánh Viettel tại Lâm Đồng trao học bổng cho đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục đào tạo tỉnh trước thềm năm học mới
Thượng tá Đoàn Văn Việt - Giám đốc Chi nhánh Viettel tại Lâm Đồng trao học bổng cho đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục đào tạo tỉnh trước thềm năm học mới
 
Học bổng “Vì em hiếu học” đến với học sinh nghèo đang học tập tại các trường tiểu học, THCS tại các xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã biên giới, bãi ngang, ven biển và hải đảo..., thiết thực hỗ trợ các em có điều kiện học tập  tốt hơn, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đã được phụ huynh, các thầy cô giáo đánh giá cao về ý nghĩa của chương trình.
 
Ngay trong năm đầu tiên triển khai chương trình (2014), Tập đoàn Viettel đã trao 26.000 suất học bổng với tổng trị giá 26 tỷ đồng cho học sinh nghèo hiếu học trên cả nước, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Riêng tại Lâm Đồng, 5 năm học qua, Tập đoàn Viettel đã trao tổng số 1.270 suất học bổng với tổng trị giá 1,27 tỷ đồng. 
 
Chương trình Học bổng “Vì em hiếu học” là hoạt động ý nghĩa và là cách để Viettel tri ân cộng đồng. Với tâm niệm: Nền tảng phát triển của một doanh nghiệp là xã hội, Viettel luôn gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội, trong đó đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của đất nước; ngoài chương trình “Vì em hiếu học”, từ 2008 Tập đoàn Viettel đã đưa Internet miễn phí tới 30.000 trường học, xây dựng mạng giáo dục “Trường học kết nối” tạo nên sự bình đẳng của mọi người dân trong tiếp cận giáo dục. 
 
QUỲNH UYỂN