Bác tổ trưởng tận tâm vận động dân tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

06:12, 14/12/2020

Vinh dự được chọn là cá nhân điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Phan - Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Lâm Văn Thạnh, Phường 11 rất lấy làm tự hào bởi đã cống hiến sức mình vì cộng đồng khu dân cư. 

Vinh dự được chọn là cá nhân điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Phan - Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Lâm Văn Thạnh, Phường 11 rất lấy làm tự hào bởi đã cống hiến sức mình vì cộng đồng khu dân cư. 
 
Bác tổ trưởng Tổ dân phố Lâm Văn Thạnh (người đứng giữa) trò chuyện, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh
Bác tổ trưởng Tổ dân phố Lâm Văn Thạnh (người đứng giữa) trò chuyện, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh
 
Ông Phan luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp” là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Theo ông, đó còn là cơ hội để làm thay đổi diện mạo, tạo nên sức sống mới ở khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, tạo nên môi trường đáng sống, đáng trân trọng mỗi ngày.
 
Vừa là người trực tiếp tham mưu cho chi bộ Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết hàng tháng, vừa trực tiếp triển khai thực hiện và phải là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động nên ông Phan luôn trăn trở tìm hiểu, suy nghĩ và tìm cách làm sáng tạo trong vận động Nhân dân để thuyết phục dân, dân tin, dân nghe và dân làm theo. Trước hết, ông tập trung vận động, phát huy tốt tinh thần tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tại nơi cư trú, vận động họ đồng hành cùng tổ tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 
 
Tổ dân phố Lâm Văn Thạnh chủ yếu là các hộ dân làm nông nghiệp, nghề tự do, kinh doanh dịch vụ thương mại… nên ít có cơ hội, điều kiện học tập, tuyên truyền tập trung một cách chính thống và bài bản. Vì thế, chủ yếu phải thông qua đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí đảng viên có khả năng thuyết phục, cần cụ thể, sâu sát từng nhà và trong điều kiện thời gian khác nhau. Từ đó, bà con nhận thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình và chủ động tham gia, không “trông chờ, ỷ lại”.
 
Là Tổ trưởng tổ dân phố, ông Phan hàng ngày đã cùng Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận phối hợp chặt chẽ, bàn bạc thấu đáo để tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình của chi bộ tổ dân phố đã xây dựng. Trong đó, ông đã cùng cấp ủy lên kế hoạch xây dựng thực hiện 2 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển đó là “Công trình sân chơi thể thao, tiểu vườn hoa” và “Công trình đoạn đường chiếu sáng 850 m”. Tiếp đó, chi bộ, tổ đã tập trung tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp dân, họp chi bộ về các tiêu chí để hoàn thành đạt mục tiêu nông thôn mới - đô thị văn minh. Qua đó, giúp Nhân dân hiểu được các nhiệm vụ này là rất thiết thực như xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp bằng cách xây dựng hàng rào đẹp, cổng nhà đẹp, đường hẻm sạch - sáng - xanh. Vận động các hộ làm nông nghiệp tiến hành ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, phát triển dịch vụ thương mại, tận dụng không gian để xây dựng các tiểu cảnh, khuôn viên đẹp gắn với nhu cầu sân chơi thể thao; thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, nhất là rác thải nông nghiệp như bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải từ rau, hoa, thực hiện bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
 
Từ công tác vận động, tuyên truyền hiệu quả nên mọi hoạt động tập thể tại tổ đều được Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, đông đủ. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư được tổ chức vui tươi, đầm ấm, bà con sum họp bên “bữa cơm đại đoàn kết” sau khi tham gia các hoạt động thể thao sôi nổi như bóng chuyền hơi nam nữ, các trò chơi dân gian... Nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông với 2.100 m đường bê tông, trong đó phần huy động Nhân dân đóng góp được 2,5 tỷ đồng. Người dân tự nguyện đóng góp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại tuyến đường dài 850 m với kinh phí 100 triệu đồng, góp phần hoàn thành 80% hệ thống đường tại khu dân cư có hệ thống chiếu sáng. Xây dựng sân chơi thể thao, vườn hoa với kinh phí 60 triệu đồng... Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, giao thông phục vụ đi lại thuận tiện, tạo không khí phấn khởi, hồ hởi trong Nhân dân. Ông Đào Trọng Nghĩa (tổ Lâm Văn Thạnh) chia sẻ: Nhờ có bác tổ trưởng tận tâm, nhiệt tình nên chúng tôi được nhờ. Đường sá khang trang, sạch đẹp, bà con phấn khởi, yên tâm lao  động, sản xuất. 
 
Bản thân bác tổ trưởng Phan còn gần gũi, nhiệt tình, trách nhiệm với dân trong mọi lúc, mọi nơi. Ông sẵn sàng có mặt ở các điểm nóng trong tranh chấp giữa các hộ dân, các gia đình ở khu dân cư để kịp thời hòa giải, giữ vững tình đoàn kết trong Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, kính trọng. Mọi hoạt động, nhiệt tình cống hiến trách nhiệm đó của ông đã giúp tổ đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu năm 2019, 2020; được Đảng ủy - UBND Phường 11 và thành phố Đà Lạt... biểu dương khen thưởng.
 
N.THU