Lâm Hà: Động lực giúp phụ nữ tự tin

06:03, 01/03/2022
Thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức, tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lâm Hà tích cực tham gia hoạt động Hội, nêu cao trách nhiệm trong công tác, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế...; từ đó, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.
 
Phụ nữ huyện Lâm Hà tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào của địa phương
Phụ nữ huyện Lâm Hà tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào của địa phương
 
Chị Nguyễn Thị Thùy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lâm Hà cho hay, Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức, tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” được huyện Hội triển khai gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% cơ sở Hội và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
 
Để cuộc vận động có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư và đem lại hiệu quả thiết thực, Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa nội dung rèn luyện với từng nhóm đối tượng: từ cán bộ hội, hội viên, phụ nữ nông thôn đến nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc vận động đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, giúp chị em tự tin hơn, bỏ dần tâm lý e ngại trong giao tiếp, tích cực tham gia các hoạt động tại chi, tổ Hội. Qua cuộc vận động, các tầng lớp phụ nữ huyện Lâm Hà đã và đang vượt qua khó khăn, cố gắng nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, nhiều tập thể, cá nhân nữ đạt được thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. 
 
Các tầng lớp phụ nữ huyện Lâm Hà hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ huyện ngày càng chủ động tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo, quản lý của huyện tăng 3,25% so với nhiệm kỳ trước. 
 
Trong lĩnh vực kinh tế, hội viên phụ nữ phát huy tính tự chủ, sáng tạo, phát huy nội lực tham gia thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm của huyện; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình; hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”... Qua đó, nhiều gia đình hội viên phụ nữ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, góp phần tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội trong huyện tăng cường vận động phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế tập thể như tổ hợp tác, tổ liên kết theo chuỗi giá trị, chú trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 21 mô hình do phụ nữ tham gia làm quản lý, hoạt động hiệu quả với 345 thành viên tham gia (17 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, 2 tổ hợp tác trồng rau, hoa công nghệ cao, 1 tổ hợp tác trồng rau sạch, 1 tổ hợp tác đan nong né).
 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phụ nữ toàn huyện không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt, tăng tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế. Đồng thời, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương, các hội thi, hội thao do các cấp, các ngành phát động. 
 
Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các cấp Hội tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Các chị đã động viên chồng, con, em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự; chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. 
 
Bên cạnh đó, chị em phụ nữ còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, góp phần xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.
 
“Có thể thấy, Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức, tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN tỉnh phát động đã có sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ. Đó là cơ sở, là động lực giúp phụ nữ tự tin hơn trong giải quyết công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống, biết tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Hà Nguyễn Thị Thùy cho biết. 
 
VIỆT HÙNG