Huyện ủy Đam Rông kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng

05:05, 05/05/2022
(LĐ online) - Ngày 5/5 đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện uỷ Đam Rông đã đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và trực tiếp chỉ đạo tiến hành giải toả các vị trí lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện uỷ Đam Rông kiểm tra, chỉ đạo tiến hành giải toả các vị trí lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 205 và 206 trên địa bàn xã Rô Men
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện uỷ Đam Rông kiểm tra, chỉ đạo tiến hành giải toả các vị trí lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 205 và 206 trên địa bàn xã Rô Men
 
Theo đó, Bí thư Huyện uỷ Đam Rông đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại tiểu khu 205 và 206 trên địa bàn xã Rô Men. Tại đây, Bí thư Huyện uỷ Đam Rông đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành giải tỏa 4.300m2 diện tích người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để trồng cà phê. Đồng thời chỉ đạo ngay sau khi thực hiện giải tỏa diện tích bị lấn chiếm yêu cầu lãnh đạo xã Rô Men và đơn vị chủ rừng tổ chức cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tiến hành trồng rừng ngay. Bí thư Huyện uỷ Đam Rông cũng đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các địa phương giáp ranh tăng cường các hoạt động kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp và khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép.
 
Từ đầu năm 2022 đến nay, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông thường xuyên bám sát các địa bàn phụ trách tăng cường kiểm tra, nắm chắc, giải quyết kịp thời các vấn đề về rừng, đất lâm nghiệp.  Bên cạnh đó, Huyện uỷ Đam Rông đã yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung này trong Nhân dân. Các lực lượng chức năng của huyện tăng cường phối hợp kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng và cán bộ cấu kết, tiếp tay, bao che cho đối tượng vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết Huyện ủy với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Thường xuyên triển khai ra quân giải tỏa, thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị lấn chiếm, tổ chức ngay việc trồng lại rừng và quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sau trồng, không để tái lấn chiếm. Xử lý nghiêm lãnh đạo các đơn vị, địa phương để xảy ra việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về rừng, đảm bảo đúng người, đúng tội, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
NGỌC NGÀ