(LĐ online) - Dọc theo tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp An, huyện Đức Trọng - cung đường cửa ngõ lên TP Đà Lạt, hàng trăm cây bằng lăng tím nở rộ khiến người dân và du khách rất thích thú mỗi khi đi ngang qua.
Bằng lăng là loài cây được ưu tiên trồng hai bên vỉa hè để tạo điểm nhấn cảnh quan ở xã Hiệp An cũng như một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng.
|
Nhịp sống người dân ven Quốc lộ 20, xã Hiệp An, cửa ngõ lên TP Đà Lạt như chậm lại trước sắc tím bằng lăng. |
|
Hoa bằng lăng nở vào tháng 5, và đầu tháng 6 hàng năm, tuỳ từng địa phương. Hoa thường nở thành từng chùm, dài 20-30cm, sắc tím nổi bật giữa nền lá xanh, trời xanh. |
|
Hai bên Quốc lộ 20, đoạn từ đoạn ngã 3 Finôm, xã Hiệp Thạnh kéo tới gần trạm thu phí BOT Định An, được nhuộm tím màu bằng lăng |
|
Cùng với phượng đỏ và hoa giấy đỏ, bằng lăng cũng là một loài hoa báo hiệu mùa hè. Đây là loài cây sinh trưởng ở vùng khí hậu nhiệt đới, được trồng khá nhiều trên các tuyến phố tại địa bàn huyện Đức Trọng |
|
Tán bằng lăng 15 - 20 năm tuổi tỏa bóng mát ven Quốc lộ 20 |
|
Tháng 5, khi học sinh chuẩn bị nghỉ hè cũng là lúc bằng lăng tím đua nhau khoe sắc |
|
Màu tím của sắc hoa bằng lăng tạo cảm giác bình yên, thơ mộng cho cả người dân và du khách khi đi ngang qua đây
|
Bằng lăng bung nở rực rỡ ven Quốc lộ 20 đã thu hút nhiều nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in. |
|
Theo người dân xã Hiệp An, những cây bằng lăng được chính quyền địa phương trồng ven Quốc lộ 20 từ năm 2005, nhiều cây có chu vi gốc hơn 1,5m. |
|
|
Sắc tím quyến rũ của bằng lăng |
|
Hoa bằng lăng đã tạo điểm nhấn cho tuyến Quốc lộ 20, đoạn đi qua địa bàn xã Hiệp An. |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin