Trò chơi dân gian của người bản địa, sao không thử làm du lịch?

04:05, 01/05/2013

Bên cạnh những hoạt động chính như diễn tấu cồng chiêng, kiến thức về cồng chiêng… tại Lễ hội Văn hoá cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII-2013, phần thi Trò chơi dân gian của người đồng bào dân tộc thiểu số gốc bản địa Nam Tây Nguyên là một trong những chương trình thu hút được sự quan tâm, theo dõi hào hứng của rất nhiều quan khách, người dân địa phương cũng như du khách...

Bên cạnh những hoạt động chính như diễn tấu cồng chiêng, kiến thức về cồng chiêng… tại Lễ hội Văn hoá cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII-2013, phần thi Trò chơi dân gian của người đồng bào dân tộc thiểu số gốc bản địa Nam Tây Nguyên là một trong những chương trình thu hút được sự quan tâm, theo dõi hào hứng của rất nhiều quan khách, người dân địa phương cũng như du khách. Diễn ra tại Khu di chỉ Cát Tiên, các trò chơi như: làm gạch xây đền, săn heo, hái dừa, giã gạo, hái xoài… đã mang đến cảm giác thực sự phấn khích, thích thú nhưng cũng đầy cảm giác mới lạ cho người xem, bởi đây là các trò chơi mô phỏng lại hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Nhưng cũng chính điều này lại khiến chúng ta phải đặt câu hỏi cho lãnh đạo các ngành chức năng, những nhà quản lý, những người làm du lịch - Sao không đưa những nội dung hấp dẫn này vào các chương trình, vào các tour để du khách (có thể trực tiếp tham gia trò chơi) có điều kiện tìm hiểu sâu hơn nữa (và trải nghiệm) văn hoá, không gian sống của cộng đồng các dân tộc Nam Tây Nguyên? Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, trong tất cả các tour du lịch đưa du khách về gần với đời sống của người dân tộc bản địa tại Lâm Đồng, không hề “quan tâm” đến khía cạnh này.

Thi bắt heo
Thi bắt heo

 

Giã gạo
Giã gạo

 

Đâm quả
Đâm quả

 

Nặn đất
Nặn đất

 

Hái dừa
Hái dừa

Tuấn Linh - Văn Báu