Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dự báo sạt trượt đất

BIÊN DỊCH: THIỆN ÂN 09:32, 07/10/2024

(LĐ online) - Mùa mưa bão năm nay đã gây ra tình trạng bùn đất từ các ngọn núi tràn xuống các ngôi nhà và đường cao tốc do mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, hiện tượng trượt đất chậm, một quá trình đất từ từ di chuyển xuống các sườn dốc thoải, rất khó dự đoán, khác với sạt lở đất xảy ra đột ngột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển hệ thống dự báo trượt đất chậm.

Hệ thống dự báo sạt trượt đất
Hệ thống dự báo sạt trượt đất

Khu vực gần núi Tohamsan ở Gyeongju, cách Hang Seokguram khoảng 2 km, là một trong những nơi ghi nhận hiện tượng này. Trượt đất chậm và sạt lở đất có vẻ tương đồng, nhưng lại có những khác biệt quan trọng. Sạt lở đất thường diễn ra bất ngờ trên các sườn dốc có độ nghiêng từ 20 đến 40 độ, trong khi trượt đất chậm diễn ra từ từ và có khả năng tái diễn nhiều lần trên các sườn dốc thoải dưới 20 độ.

Để đối phó với tình trạng này, các nhà khoa học đã phát triển hệ thống dự đoán hiện đại với các cảm biến như máy đo căng dây, đồng hồ đo mực nước ngầm và máy đo độ dịch chuyển. Hệ thống này không chỉ giám sát các lớp đất bề mặt mà còn theo dõi các tầng đất sâu, giúp dự báo chính xác tốc độ và phạm vi của trượt đất chậm. Công nghệ GPS và hệ thống cảm biến từ xa cho phép giám sát ngay tại chỗ mà không cần sự hiện diện trực tiếp của các nhà nghiên cứu, đồng thời hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo chuyên gia Seo Jun-pyo, hệ thống dự báo này là một bước đột phá lớn so với phương pháp đo đạc thủ công trước đây, nhờ vào việc tích hợp công nghệ ICT.

Hơn 60% các trường hợp trượt đất chậm xuất phát từ những thay đổi nhân tạo trong cảnh quan, như xây dựng đường sá và khu công nghiệp. Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ triển khai hệ thống giám sát này trên toàn bộ các khu vực đồi núi tại Hàn Quốc nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.