Vững kinh tế từ giống cây trồng mới, chất lượng cao

HƯƠNG LY 06:13, 12/09/2023

Tăng cường đưa các loại giống cây trồng mới, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng công nghệ cao, năng suất và phù hợp với nhu cầu thị trường là cách mà xã Ninh Loan, đang tích cực triển khai có hiệu quả.

Nông dân xã Ninh Loan tích cực chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang sản xuất rau màu
Nông dân xã Ninh Loan tích cực chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang sản xuất rau màu

Là một trong những địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Đức Trọng với đặc thù là vùng chuyên canh tác cà phê và lúa nước, những năm trở lại đây, nông dân xã Ninh Loan đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích đất cà phê già cỗi, ruộng trũng sang trồng rau màu đạt năng suất, lợi nhuận cao.

Dưới thời tiết oi ả giữa trưa, chị Trần Thị Thu Hoài, trú tại thôn Ninh Hải vẫn đang bận rộn chất từng bịch cà chua lên xe thương lái. Mồ hôi nhễ nhại chưa kịp lau, chị cho biết: “Cà chua là loại cây ngắn ngày nên rất nhanh cho thu hoạch, vụ vừa rồi đã là vụ thứ 8 của vườn chúng tôi rồi đấy”.

Chị Hoài chia sẻ, cách đây gần chục năm, trên diện tích 5 ha, nhà chị vẫn chủ yếu canh tác cà phê đã già cỗi. Sau khi được tuyên truyền, vận động từ các cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ năm 2020, gia đình chị đã chuyển đổi 2,5 ha cà phê sang trồng rau màu, chủ yếu là cà chua. Kể từ khi xuống giống cải tạo đất, vườn cà chua của chị không ngừng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Đến nay, vườn cà chua đã có thể cho thu ổn định 12 đợt/năm, mỗi lần thu được 4 - 5 tấn; trung bình gia đình chị thu nhập từ 150 - 250 triệu đồng/năm từ vườn cà chua.

Cũng bắt đầu chuyển đổi từ diện tích cà phê kém hiệu quả, anh Vũ Quang Duy, trú tại thôn Nam Hải, đã đầu tư 2,6 sào đất vườn kém năng suất sang nhà kính trồng cà chua theo hướng công nghệ cao, cho thu nhập khá. Theo anh Duy, mỗi năm vườn thu 2 - 3 vụ cà chua; mỗi vụ cho thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng và được các thương lái trên địa bàn huyện đến tận vườn để thu mua. 

Hiện, toàn xã Ninh Loan có 1.053 ha cà phê; 8 ha lúa, năng suất bình quân đạt 46 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 36,8 tấn; tổng diện tích rau các loại đạt 154 ha, trong đó, bà con Nhân dân chủ yếu trồng cà chua với 61 ha, đậu quả 26 ha… Bên cạnh đó, xã Ninh Loan tiếp tục triển khai thực hiện mô hình tưới phun tự động 140 ha; khuyến khích người dân trồng các loại cây ăn trái, như: chuối, mác mác, mắc ca và các loại cây ăn trái khác…

Sự mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội của xã ngày càng khởi sắc. Ông Bùi Đức Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Loan cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đức Trọng về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại cơ sở, xã Ninh Loan đã đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với thương mại - dịch vụ. Đồng thời, chú trọng phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Từ đó, tăng cường thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, xã Ninh Loan sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của dân tộc; phát động phong trào thi đua sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; vận động Nhân dân hiến đất, hiến ngày công, nhiệt tình đối ứng để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã…