Khởi tố 22 vụ với 33 bị can liên quan hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh

C.PHONG 18:32, 09/03/2024

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn báo cáo Văn Phòng Chính phủ và Bộ Công an kết quả sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý  hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Công an TP Đà Lạt triệt phá 1 vụ cho vay nặng lãi trên địa bàn cuối năm 2023

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công điện số 766/CĐ-TTg. Trong kỳ đã điều tra, khám phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, được các ngành, các cấp ghi nhận và đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ; góp phần giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Về phía Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý các hoạt động tín dụng đen đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân tại địa phương với hơn 1.250 lượt, thu hút hơn 4.576 người tham dự về phòng, chống hoạt động “tín dụng đen”; 391 lượt tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; phát hành 11.500 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của việc vay vốn dưới hình thức “tín dụng đen”, những phương thức, cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao, các hành vi đòi nợ trái pháp luật;...

Kết quả 6 tháng qua, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 22 vụ với 33 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (21 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 1 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy); Đã khởi tố 21 vụ, 32 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 1 vụ, 1 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành kiểm tra 188 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở với tổng số tiền là 143.500.000 đồng với các lỗi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Rà soát, lập danh sách 2 nhóm,16 đối tượng chưa đủ tiêu chí và 137 đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” để lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong kỳ, đã rà soát, bổ sung 35 đối tượng, thanh loại 116 đối tượng (bắt, khởi tố: 35 đối tượng, thanh loại: 81 đối tượng không còn biểu hiện hoạt động), hiện số đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” Công an tỉnh đang quản lý là 56 đối tượng.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tuỳ theo chức năng nhiệm vụ đã  thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới trong hoạt động “tín dụng đen”, các hành vi cho vay lãi nặng, đáo hạn ngân hàng, đòi nợ thuê... ; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác của người dân, doanh nghiệp, không vi phạm, tiếp tay cho các hoạt động “tín dụng đen”.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp triển khai các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt để kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa xã hội, trong đó: đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và các hành vi khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật phục vụ công tác phòng ngừa xã hội;...