Phát biểu với báo giới ngày 30/9, Thủ tướng Scholz cho biết số lượng người tị nạn hướng tới Đức hiện tại là quá lớn. Hơn 70% tổng số người tị nạn đến nước này chưa được đăng ký trước đó.
Ngày 19/9, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SDG, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thực hiện kế hoạch toàn cầu nhằm "giải cứu" Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).
Trên cương vị Chủ tịch Luân phiên của G77, Cuba sẽ đại diện cho nhóm này bảo vệ các lợi ích và yêu cầu chính đáng được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh G77 và Trung Quốc, vừa diễn ra tại La Habana.
Chiều 16/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại-đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/9 tuyên bố nước này có thể "chia tay" với Liên minh châu Âu (EU) nếu thấy cần thiết sau khi Nghị viện châu Âu (EP) thông qua báo cáo mới về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều cơ quan khác vào ngày 15/9 đã kêu gọi chính quyền ở Libya ngừng chôn cất thi thể nạn nhân lũ lụt trong các ngôi mộ tập thể.
Quỹ Nobel ngày 15/9 thông báo chủ nhân của giải thưởng Nobel năm nay sẽ được nhận được khoản tiền thưởng 11 triệu crown Thụy Điển (986.000 USD), tăng 1 triệu crown Thụy Điển so với năm ngoái.
Ông Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Washington, nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong-un hôm 13/9 là sự tương tác thực chất nhất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên từng tham gia.
Trong buổi họp chính thức đầu tiên ngày 13/9, Chính phủ Thái Lan đã thông qua một số biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong đó bao gồm chương trình miễn thị thực để thu hút du khách và giảm giá điện, dầu hỏa, hoãn nợ nông nghiệp.