Thứ 4, 23/04/2025, 18:27

Cam kết xử lý việc sơ chế nông sản, không để nước thải gây ô nhiễm môi trường

08:09, 18/09/2018

Ngày 17/9, Ban quản lý Chợ Đà Lạt (đơn vị chủ quản Chợ nông sản Đà Lạt) thông tin, 12 tiểu thương chuyên kinh doanh cà rốt tại Chợ nông sản Đà Lạt đã ký vào biên bản cam kết xử lý việc sơ chế, nạo vét thường xuyên hồ lắng, đường cống, giảm lượng nước tiêu thụ… không để nước thải từ hoạt động sơ chế nông sản gây ô nhiễm con suối hạ nguồn thuộc tổ Đa Phước 1 và 2, Phường 11.

Ngày 17/9, Ban quản lý Chợ Đà Lạt (đơn vị chủ quản Chợ nông sản Đà Lạt) thông tin, 12 tiểu thương chuyên kinh doanh cà rốt tại Chợ nông sản Đà Lạt đã ký vào biên bản cam kết xử lý việc sơ chế, nạo vét thường xuyên hồ lắng, đường cống, giảm lượng nước tiêu thụ… không để nước thải từ hoạt động sơ chế nông sản gây ô nhiễm con suối hạ nguồn thuộc tổ Đa Phước 1 và 2, Phường 11.
 
12 tiểu thương phải dùng ít nhất 40 m3 nước/ngày để sơ chế 15-20 tấn cà rốt, gây ảnh hưởng tới nguồn nước phía hạ nguồn
12 tiểu thương phải dùng ít nhất 40 m3 nước/ngày để sơ chế 15-20 tấn cà rốt, gây ảnh hưởng tới nguồn nước phía hạ nguồn

Đây được coi là biện pháp trước mắt, nhằm hạn chế tối đa tình trạng nguồn nước thải ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sơ chế nông sản trong khi chờ cơ quan chức năng lên kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nguồn nước thải mới. Ông Đào Danh Dũng, Tổ trưởng Tổ phụ trách Ban quản lý Chợ nông sản Đà Lạt cho biết: Đơn vị đã yêu cầu các tiểu thương tạm ngưng hoạt động rửa cà rốt ngày 15/9 để đối thoại với các hộ dân tổ Đa Phước 1 và 2, những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi nước thải từ chợ. 
 
Trước đó, ngày 13/9, Báo Lâm Đồng đã phản ánh tình trạng nguồn nước thải từ Chợ nông sản Đà Lạt lâu nay làm ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của gần 100 người dân thuộc tổ Đa Phước 2 (Phường 11). Mặc dù người dân làm đơn kiến nghị nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền nhưng thực trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hiện 2 bể lắng của Chợ nông sản Đà Lạt có chức năng chính là lắng các cặn, về chất lượng nước thải đầu ra chưa đạt các yêu cầu. Điều này thể hiện rất rõ về mặt chỉ số qua Bản báo cáo giám sát môi trường định kỳ các năm 2016, 2017, các chất thải rắn lơ lửng, hữu cơ… thải ra tự nhiên vượt ngưỡng cho phép nhiều lần so với quy chuẩn hiện hành. 
 
C.PHONG