Triển lãm mỹ thuật “Nhựa”

QUỲNH UYỂN 11:32, 14/06/2023

(LĐ online) - Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa,trong đó, tập trung thực hiện chiến dịch Chống ô nhiễm nhựa, trong không gian nghệ thuật Phố Bên Đồi (số 10 Lý Tự Trọng, Phường 2, Đà Lạt) đã diễn ra triển lãm mỹ thuật “Nhựa”.

Tác phẩm Dấu chân Cacbon - Yến Nhi, Ái Thương
Tác phẩm Dấu chân Cacbon - Yến Nhi, Ái Thương

Triển lãm do Công ty Nghệ thuật Số Bảy thực hiện, đã giới thiệu đến công chúng các tác phẩm của 10 nghệ sĩ tạo hình trẻ tuổi được chế tác, tái tạo từ rác thải nhựa. 

Dưới bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của các tác giả, vỏ chai nhựa, bìa giấy cứng, rác thải đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mô tả những món ăn, thiên nhiên tươi đẹp gửi gắm ý tưởng sâu sắc. 

Mỗi tác phẩm truyền tải mạnh mẽ một thông điệp chống rác thải nhựa, cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa hình thành thói quen sinh hoạt nói không với rác thải nhựa, nói không với túi nilon khó phân hủy, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; vì môi trường xanh, bền vững.

Có thể kể, tác phẩm “Tôm nhựa” truyền tải ý tưởng: Đại dương sẽ còn được bao nhiêu tôm cá khi mỗi năm có 1,5 triệu động vật chết vì rác thải nhựa; “Kính hiển vi” - Con mắt thứ 2 quan sát vi sinh vật ẩn chứa trong nguồn nước bị ô nhiễm vì rác thải; “Dấu chân Carbon” - Ngoảnh nhìn những dấu chân mà con người để lại cho đại dương xanh (Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Ái Thương); “Cá voi” - Dù khỏe mạnh đến mấy cũng là nạn nhân chết “dưới tay” con người; “Robot bằng nhựa” - Loài động vật duy nhất không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường (Nguyễn Lê Hoàng Minh); “Rùa tái sinh” - Ô nhiễm trắng có thể nuốt chửng sự sống của hàng ngàn sinh vật biển (Huỳnh Quang Khải), trong đó có rùa; “Trốn thoát khỏi thế giới nhựa” - Tiếng khóc than của động vật trước lối sống thờ ơ với thiên nhiên của loài người (Aung Pyae Khant); “Hoa tái chế từ chai nhựa” - Nếu chúng ta không bảo vệ thiên nhiên từ những điều nhỏ nhặt thì trong tương lai ngay cả hoa cũng không mọc được (Hồn Hoa Việt).

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 8/7/2023.